27/10/2020 18:10  
Thấy con gái về muộn hơn mọi ngày và không thể liên lạc được, ông Trần Trung Úy (46 tuổi) đã nghĩ đến chuyện chẳng lành, vội vã giục vợ cùng đi tìm con.

Chiều 27/10, con ngõ nhỏ ở thôn Gia Khánh (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) dẫn vào gia đình ông Trần Trung Úy (SN 1974) chật cứng người thân, bà con hàng xóm đến hỏi thăm, chia buồn.

Trưa 27/10, lực lượng công an mời gia đình ra bờ sông Nhuệ phía đầu thôn để nhận diện thi thể em Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội; nữ sinh năm nhất Học viện Ngân Hàng) - người bị mất tích nhiều ngày qua.

Nén đau thương vào trong, ông Úy nhớ lại, vào tối 23/10, khi thấy con gái đi học về muộn hơn mọi ngày, cả nhà đã nghĩ đến chuyện chẳng lành. Sau một hồi ngóng trông ngoài cổng và không thể liên lạc được với Hiền, 2 vợ chồng vội vã giục nhau đi tìm con.

Cuộc tìm kiếm của người thân kéo dài đến khoảng 3h sáng ngày 24/10 nhưng không thu được kết quả gì. Sau đó, mọi người đã trình báo vụ việc Thúy Hiền bị mất tích đến cơ quan công an.

Trước biến cố vừa ập đến, ông Úy đau đớn thương cho con gái vắn số.

“Cháu ra đi đau đớn quá. Sau vụ việc này, tôi nghĩ các gia đình khác đều sẽ lo sợ việc con cái mình đi học thế nào, vui chơi ở ngoài xã hội ra sao? Có bị ai đó bắt cóc hay hãm hại hay không?” - ông Úy chia sẻ.

Đối với những kẻ đã ra tay sát hại con gái mình, ông Úy mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. “An ninh trật tự như thế này thì con cái đi ra ngoài đường sẽ là nỗi lo lắng, không cha mẹ nào có thể yên tâm làm ăn được” - ông Úy thổn thức.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Thúy Hiền bị sát hại, chiều 27/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội - cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm nghi can Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín).

Theo điều tra ban đầu, Quân và Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) được cho là có liên quan đến vụ việc Thúy Hiền bị sát hại. Cả 2 người này đều là đối tượng nghiện ma túy. Trong đó, đối tượng Trung đã bị tạm giữ, đối tượng Quân đang bỏ trốn.

Bước đầu, Trung khai nhận, vào chiều 23/10 Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín), hai đối tượng này đi tìm nơi để tiêu thụ tài sản.

Khi cùng nhau di chuyển qua khu vực sông Nhuệ, đoạn thuộc địa bàn xã Nguyễn Trãi, Trung nhìn thấy nữ sinh Thúy Hiền đang đứng bên đường để nghe điện thoại.

Sau đó, 2 đối tượng đã bàn nhau cướp điện thoại của nữ sinh và chính Trung đã ra tay sát hại, đẩy nạn nhân xuống sông để cướp tài sản.

Được biết, Hiền đang học năm thứ nhất ngành Kế toán trường Học viện Ngân hàng. Người thân nhận định Thúy Hiền ngoan ngoãn, không đua đòi. Ở nhà, ngoài thời gian học hành, Thúy Hiền đều tham gia công việc gia đình, phụ giúp bố mẹ.

Nguyễn Trường

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Ngân hàng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...