26/01/2021 15:15  
Theo Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ, cuộc điều tra nhằm thẩm định các cáo buộc liên quan tới tư cách đạo đức của các quan chức đương nhiệm lẫn đã nghỉ thuộc Bộ, và sẽ không mở rộng sang các cơ quan khác.

Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ Michael Horowitz hôm 25/1/2021 (giờ Mỹ) cho biết, Bộ này đang điều tra xem liệu có quan chức nào thuộc Bộ (đương nhiệm hay đã nghỉ) có liên quan đến "nỗ lực không chính đáng" nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 hay không.

Theo ABC News, cuộc điều tra của cơ quan thanh tra giám sát thuộc Bộ Tư pháp Mỹ được thực hiện sau khi tờNew York Times đưa tin cựu trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Clark từng thảo luận với cựu Tổng thống Donald Trump về việc loại bỏ quyền Bộ trưởng Tư pháp khi đó là Jeffrey Rosen và cố tình đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020. 

Clark được cho là đã nỗ lực thách thức kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào năm ngoái bằng các cáo buộc rằng đã xảy ra gian lận bầu cử trên diện rộng.

Trước đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cũng yêu cầu ông Horowitz khởi động cuộc điều tra về "âm mưu nổi loạn này". Theo Schumer, đây là hành vi "táng tận lương tâm khi một quan chức Bộ Tư pháp lại cấu kết để đảo ngược ý chí của người dân".

Được biết, cuộc điều tra nói trên của Bộ Tư pháp Mỹ là một trong số nhiều hoạt động khác thời gian qua nhằm điều tra kế hoạch "lật kèo" bầu cử tổng thống Mỹ của ông Trump và các đồng minh.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tân Tổng thống Joe Biden cũng lần đầu đưa ra bình luận về phiên toà luận tội ông Trump, nói rằng "nó cần phải diễn ra", dù có thể sẽ gây ảnh hưởng tới chương trình nghị sự lẫn các ứng viên nội các của mình. Tuy nhiên, ông Biden khẳng định, "sẽ còn tệ hơn nếu không có phiên luận tội".

Nhận xét của ông Biden được đưa ra cùng lúc Hạ viện thông báo đã chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện. Theo đó, Thượng viện sẽ bắt đầu xem xét luận tội ông Trump từ ngày 8/2. 

Tuy nhiên, sau khi ông Trump mãn nhiệm, làn sóng phản đối cựu tổng thống trong nội bộ đảng Cộng hòa đã lắng xuống, và nhiều khả năng các đảng viên sẽ lại bắt tay nhau giúp ông trắng án trong phiên xét xử sắp tới tại Thượng viện, tương tự phiên luận tội vào tháng 1 năm ngoái.

"Tôi nghĩ phiên xét xử thật ngu ngốc và phản tác dụng. Tôi sẽ bỏ phiếu phủ quyết tổ chức phiên tòa này ngay khi có thể", Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhận xét.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Donald Trump   Joe Biden   New York Times   Trump   Tổng thống   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...