06/04/2021 18:26  
Dòng máy bay Boeing B737 Max đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 6/4, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này đã chấp thuận đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam. Bộ yêu cầu Cục theo dõi, cập nhật thông tin từ các nhà chức trách hàng không Liên bang Nga, Australia, Trung Quốc, nếu thỏa mãn các quy định của Việt Nam mới cấp phép cho Boeing B737 Max được bay đi, đến và cấp giấy chứng nhận.

Vào tháng 3, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép dòng Boeing737 Max của các nước được phép bay qua lãnh thổ Việt Nam. Loại máy bay này liên quan đến hai vụ tai nạn: Chuyến bay JT610 của Lion Air (Indonesia) ngày 29/2/2018 và chuyến ET 302 của Ethiopian Airlines (Ethiopia) ngày 10/3/2019. Sau đó, máy bay này bị cấm bay trên toàn thế giới.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các nước đã điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn liên quan đến hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay được thiết kế sử dụng trên dòng máy bay Boeing737 Max. Đến nay, nhà chế tạo đã bổ sung nguồn dữ liệu đầu vào và thuật toán điều khiển của hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay; bổ sung thuật toán giám sát song song giữa hai máy tính điều khiển bay nhằm phát hiện sớm tín hiệu cảnh báo lỗi hệ thống...

Từ tháng 12/2020, nhà chức trách hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã cho phép máy bay Boeing737 Max khai thác thương mại trở lại trên không phận Mỹ sau khi Boeing thực hiện các thay đổi về thiết kế.

Theo thông tin từ FAA và Boeing, lệnh cấm hoạt động dòng máy bay Boeing737 Max đã được dỡ bỏ tại hầu hết quốc gia, trừ một số nước như Trung Quốc, Nga, Australia, khu vực Đông Nam Á...

Đoàn Loan

Nguồn tin: vnexpress.net


Airlines   Trung Quốc   Việt Nam   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...