25/12/2020 17:20  
MU có chuỗi trận thăng hoa nhưng Bruno Fernandes đang phải cày ải quá nhiều. Điều đó tạo nên một nỗi lo cho cổ động viên "Quỷ đỏ"

   

Cú đúp của Bruno Fernandes cho MU trong trận đấu gặp Leeds United (Nguồn: K+)

Bruno Fernandes chính là cầu thủ quan trọng bậc nhất của MU hiện tại. Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã vực dậy "Quỷ đỏ". Từ một đội bóng tưởng chừng như “xuống dốc không phanh”, MU từng bước vươn lên và chiếm vị trí thứ ba chung cuộc mùa trước và lọt tới bán kết Europa League.

Mùa giải này, kịch bản tương tự cũng đang lặp lại. Bruno Fernandes hầu như là nhân tố chính trong những chiến thắng của “Quỷ đỏ thành Manchester”. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, số 18 đã có tới 9 bàn và 5 kiến tạo chỉ sau 13 lần ra sân. Con số kiến tạo của Fernandes có thể còn nhiều hơn nếu đồng đội của anh không phung phí những cơ hội ngon ăn một cách đáng tiếc.

Đối với Bruno, vấn đề lớn nhất người ta lo ngại chính có lẽ chỉ là thể lực của cầu thủ này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hầu như không được nghỉ một trận đấu nào của MU kể từ đầu mùa giải. HLV Solskjaer chỉ có 2 lần cho cầu thủ này dự bị, một lần tại Ngoại hạng Anh và một lần tại Champions League.

Theo thống kê từ chuyên trang Whoscored, Bruno Fernandes đang là cầu thủ MU có số phút thực chiến nhiều nhất kể từ đầu mùa giải tính cả ĐTQG (1942 phút), hơn 111 phút so với người đứng thứ hai là Harry Maguire (1831 phút).

Nếu tính riêng số phút thực chiến thi đấu cho MU, Bruno Fernandes cũng xếp hang thứ 5 với 1037 phút hơn cả thủ thành David De Gea (946 phút) và cao nhất trong số những tiền vệ của đội bóng. Đây là thông tin vừa mừng vừa lo cho CĐV của đội bóng. Họ vui vì tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu ổn định nhưng cũng rất lo bởi dẫu sao sức người cũng có hạn.

Nên nhớ rằng, Bruno từng có quãng thời gian “đuối” so với chính bản thân do bị quá tải ở cuối mùa giải trước. Mùa giải này thậm chí còn khắc nghiệt hơn khi các giải đấu diễn ra nối tiếp nhau. MU vừa thắng Everton tại League Cup và chỉ 2 ngày sau, họ phải gặp Leicester tại Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes đã thi đấu cả trận với Everton khiến nhiều người lo lắng cho thể lực của cầu thủ này trong chuyến làm khách của Leicester sắp tới. Solskjaer đang tạo cho người ta cảm giác “hơi tham” khi muốn ôm đồm tất cả các giải đấu.

Mục tiêu chính của họ vẫn là Ngoại hạng Anh và sau đó có thể là Europa League. League Cup chưa bao giờ là mục tiêu chính của MU, vậy tại sao Bruno vẫn phải cày ải hết cả trận? Việc quá lạm dụng hay nói cho đúng là phụ thuộc vào Bruno Fernandes sẽ có hại nhiều hơn là có lợi cho MU.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ nhưng tương lai là không thể khẳng định trước. Solskjaer có lẽ nên tính toán lại cách sử dụng người của mình trước khi điều không muốn xảy ra. Nên nhớ rằng, MU không Fernandes sẽ khó lòng có phong độ giống như Liverpool không Van Dijk như hiện tại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   Fernandes   HLV   Leeds United   Mục tiêu   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...