27/11/2020 8:10  
Tại World Cup 1982, Maradona đã có tình huống đối mặt 6 cầu thủ đội tuyển Bỉ và đây là bức ảnh đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Diego Maradona trình làng ở một kỳ World Cup vào năm 1982 tại Tây Ban Nha. Maradona là tài năng trẻ được đánh giá cao khi mới 22 tuổi và bóng đá Argentina kỳ vọng rất nhiều vào "Cậu bé vàng".

Thời điểm đó, Barcelona mới ký hợp đồng với Maradona và ông sẽ chuyển tới Nou Camp sau khi World Cup 1982 kết thúc. Do đó, giải đấu trên đất Tây Ban Nha là cơ hội để Maradona ghi dấu ấn cho sự nghiệp của mình.

Mặc dù vậy, Argentina đã gây thất vọng khi thua cả Brazil, Bỉ và Italia ở vòng bảng. Maradona còn bị thẻ đỏ ở trận thua Brazil, bất lực trước Italia trong sự kèm cặp của Gentile và không để lại nhiều dấu ấn ở trận gặp Bỉ.

Ở trận đấu Argentina gặp Bỉ chính trên sân Nou Camp, nhà báo Steve Powell của Sports Illustrated đã chụp đươc bức ảnh để đời. Đó là tình huống Maradona đối mặt với 6 cầu thủ Bỉ và ai cũng nghĩ, một mình Maradona phải vượt qua 6 cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, pha bóng này xuất hiện khi Maradona nhận đường chuyền sệt từ quả đá phạt của đồng đội. 6 cầu thủ Bỉ đứng trước mặt Maradona vốn là hàng rào để chắn quả đá phạt

Trong khoảnh khắc được ghi lại bởi máy ảnh, cả 6 đều xoay người hướng về phía bóng trong chân Maradona khi đang tản ra để dựng lại hệ thống phòng ngự. Cú tạt bóng sau đó vào vòng cấm của Maradona không thành công.

Sở dì người hâm mộ nghĩ đến hình ảnh "Maradona sẽ vượt qua dàn cầu thủ Bỉ" bởi tại World Cup Mexico 1986, ông đã làm được điều tương tự. Sau khi mở tỷ số sau cú sút xa đẹp mắt, "Cậu bé vàng" đã đi bóng qua 4 cầu thủ Bỉ, ấn định chiến thắng 2-0 trước đội bóng châu Âu ở bán kết năm đó.

Ở trận tứ kết với Anh tại World Cup 1986, Diego Maradona đã vượt qua 6 cầu thủ trong đó có thủ thành huyền thoại Peter Shilton để ấn định chiến thắng 2-0. Năm đó, Argentina thắng Tây Đức 3-2 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Diego Maradona ra đi vĩnh viễn vào ngày 25/11/2020 tại quê nhà Argentina khi mới 60 tuổi. Cảnh sát Argentina xác nhận ""Maradona qua đời do bị suy tim cấp. Cơ tim giãn. Suy tim sung huyết mãn tính sinh ra phù phổi cấp".

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


World Cup   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...