21/12/2020 4:20  
Chỉ 2 vòng đấu trước Tottenham còn dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Giờ đây đội bóng của HLV Mourinho đã văng khỏi top 4, trong khi MU lại vọt lên thứ 3.

   

Video cú đúp của Bruno Fernandes vào lưới Leeds (Nguồn: K+)

Tottenham thua 2 trận liên tiếp. Ở vòng 13, đoàn quân của HLV Jose Mourinho thất bại cay đắng trên sân đương kim vô địch Liverpool, với bàn thua phút 90 của Roberto Firmino. Để rồi ở ngay vòng đấu sau đó, "Gà trống" lại thua tiếp Leicester.

2 thất bại ấy khiến Tottenham bị đẩy xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đây rõ ràng là một nỗi thất vọng với đội bóng đã có nhiều vòng đấu ngự trị trên đỉnh bảng. Tất nhiên, khoảng cách vẫn chưa quá xa, nhưng cứ chơi với phong độ hiện tại, khả năng đua ngôi vô địch của những ngôi sao như Harry Kane hay Son Heung Min là rất thấp. Nên nhớ, Liverpool hiện đã có nhiều hơn họ tới 6 điểm.

Trong khi Tottenham gây thất vọng toàn tập ở 2 vòng đấu vừa qua, thì MU lại thăng tiến vô cùng mạnh mẽ. Cú sốc bị loại khỏi Champions League được các cầu thủ MU phản ứng một cách tích cực với phương châm "biến đau thương thành hành động".

Và thành quả với MU giờ đây là vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đội bóng dưới trướng HLV Ole Gunnar Solskjaer có 26 điểm, bằng điểm với Everton nhưng tốt hơn chỉ số phụ. 2 đội bóng phía trước "Quỷ đỏ" là Liverpool với 31 điểm và Leicester 27 điểm.

Vấn đề ở chỗ, MU mới đá 13 trận và trong tay họ còn trận đá bù vòng 1 với Burnley nữa. Nếu thắng Burnley, "Quỷ đỏ" sẽ ngay lập tức leo lên ngôi nhì bảng, áp sát Liverpool chỉ với 2 điểm ít hơn. Đó cũng là nét đặc biệt để Ngoại hạng Anh được chờ đợi hơn ở các vòng đấu kế tiếp.

Sau vòng 14, tốp đầu Ngoại hạng Anh bắt đầu bứt phá. Liverpool thắng đậm Crystal Palace thậm chí tới 7-0. MU cũng đại thắng Leeds United 6-2. Man City, Everton hay Leicester đều giành trọn vẹn 3 điểm. Những kết quả này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng lớn cho chặng đường tourmalet sắp tới.

Trong vòng 1 tuần, từ 26/12 đến 3/1/2021, Liverpool sẽ thi đấu tới 3 trận. Tương tự là trường hợp của Leicester, MU và các đội bóng khác. Đội bóng nào gặt hái kết quả tốt trong giai đoạn này sẽ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngai vàng bóng đá Anh.

Việc MU bất ngờ tăng tốc mang đến sự hấp dẫn và thú vị cho giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Càng đáng nói hơn nữa, ở vòng đấu 15 sắp tới, MU và Leicester sẽ đụng đầu nhau trong ngày Boxing Day. Màn kịch chiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, và bảng xếp hạng hứa hẹn sẽ còn xáo trộn mạnh mẽ hơn nữa.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tạm thời:

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...