09/03/2021 7:21  
Trong khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh có phần ngã ngũ, thì cuộc đua top 4 lại đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Rạng sáng nay, cả hai đội bóng Chelsea và West Ham đều ra sân và thu về những kết quả mỹ mãn.

   

Video bàn thắng của Lingard vào lưới Leeds (Nguồn: K+)

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea tiếp đón Everton trong trận đấu ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến top 4 Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, nếu Chelsea thất bại, đội bóng này có nguy cơ bị chính đối thủ bỏ lại rất xa.

Hiểu được hoàn cảnh của mình, các cầu thủ Chelsea đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc. Thầy trò Thomas Tuchel giành thắng lợi 2-0 hoàn toàn thuyết phục, trong đó Kai Havertz trở thành điểm sáng của đội bóng Tây London. Như vậy chỉ trong vòng 1 tuần, Chelsea đánh bại cả 2 đội bóng vùng Merseyside là Liverpool và Everton đều rất thuyết phục.

Kết quả này giúp Chelsea tiếp tục đứng trong top 4 Ngoại hạng Anh với 50 điểm. Mặc dù vậy, chỗ đứng của "The Blues" lại không hoàn toàn vững chắc. Chính West Ham mới là đội đang có nhiều cơ hội để tạo nên cơn địa chấn ở mùa giải 2020/21 này.

Trong cuộc tiếp đón Leeds United trên sân nhà, đoàn quân của HLV David Moyes cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Jesse Lingard tiếp tục phô diễn "phép thuật" của mình. Anh kiếm về quả penalty cho West Ham, dù cú đá đầu tiên bị thủ môn Meslier của Leeds truy cản thì tình huống đá bồi sau đó là đủ để "The Hammers" có lợi thế.

Lúc này, West Ham đang có 48 điểm nhưng lại đá ít hơn Chelsea 1 trận. Vì thế, Lingard và các đồng đội hoàn toàn có quyền tin rằng họ sẽ sớm trở lại với vị trí thứ tư. Chỉ có điều, ở vòng đấu kế tiếp, đối thủ của "The Hammers" lại là MU và Lingard sẽ không được ra sân đối đầu đội bóng chủ quản.

Cũng giống như mùa trước, cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh đang trở nên căng thẳng trong giai đoạn nước rút. Hiện có 8 đội bóng đang đua tài để giành lấy một chỗ đứng trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Bên cạnh Man City đã "chắc suất", thì MU và Leicester cũng có lợi thế lớn với lần lượt 54 và 53 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn tới 10 vòng đấu nữa và khoảng cách kể trên hoàn toàn có thể bị san lấp.

Với 6 đội bóng Chelsea, West Ham, Tottenham, Everton, Aston Villa và Liverpool, cuộc đua top 4 sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khoảng cách điểm giữa các đội là rất sít sao. Chelsea hiện đang xếp thứ tư nhưng ngoài West Ham, họ cũng chỉ hơn Everton 4 điểm, Tottenham 5 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Aston Villa dù mới 40 điểm nhưng họ có lưng vốn là 2 trận đá ít hơn, và hoàn toàn có thể giành 46 điểm.

Tình hình đang trở nên khốn khó với đương kim vô địch Liverpool. Trong nhóm 8 đội đang đua tranh các suất dự Champions League mùa tới, chính đội bóng của HLV Jurgen Klopp mới yếm thế nhất. Họ chỉ mới có 43 điểm dù đã đá đủ 28 trận, và bị Chelsea bỏ cách tới 7 điểm.

Vấn đề ở chỗ, phong độ của Liverpool tệ nhất trong 8 đội bóng kể trên. Họ đang trải qua chuỗi 6 trận thua trên sân nhà liên tiếp, sắp tới lại còn bị phân tâm cho vòng knock-out Champions League. Đây quả là một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng với "Lữ đoàn đỏ".

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh:

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   căng thẳng   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...