12/04/2021 4:21  
Màn lội ngược dòng trên sân của Tottenham giúp MU rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Man City trong cuộc đua vô địch, trong khi đó top 4 lại có sự xáo trộn khi West Ham đòi lại vị trí trong top 4 của Chelsea.

   

Video 3 bàn thắng của MU vào lưới của Tottenham ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh (Bản quyền clip thuộc K+):

Chỉ 1 ngày sau thất bại ngỡ ngàng 1-2 của Man City trước Leeds United ngay trên sân nhà Etihad, MU tưởng chừng cũng sẽ mất điểm khi bị đội chủ nhà Tottenham Hotspur dẫn trước trong trận cầu tâm điểm vòng 31 giải Ngoại hạng Anh.

Thế nhưng, bất chấp việc để Son Heung Min chọc thủng lưới tại London, “Quỷ đỏ” vẫn vùng lên mạnh mẽ khi ghi liền 3 bàn nhờ công của Fred, Edinson Cavani và Mason Greenwood để làm nên màn lội ngược dòng ấn tượng 3-1 gieo sầu cho “Gà trống” và người cũ Jose Mourinho.

Đáng chú ý, những kết quả trái ngược của 2 đội bóng thành Manchester ở vòng 31 khiến cho cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này tưởng chừng sớm ngã ngũ lại bất ngờ tiềm ẩn sự kịch tính.

Man City vẫn dẫn đầu bảng với 74 điểm sau 32 trận đã đấu nhưng giờ đây, thầy trò Pep Guardiola đã bị đội nhì bảng MU (63 điểm) thu hẹp cách biệt từ 14 điểm xuống còn 11 điểm và còn đá nhiều hơn kình địch hàng xóm 1 trận.

Trong khi đó, West Ham tiếp tục thăng hoa dưới đôi chân của Jesse Lingard. Cú đúp của tân binh đến “The Hammers” theo dạng cho mượn giữa mùa này từ MU cùng 1 bàn thắng của Jarrod Bowen đã giúp thầy trò David Moyes thắng Leicester City 3-2 trên sân nhà London.

Kết quả đó giúp West Ham có 55 điểm sau 31 vòng đấu để trở lại top 4 giải Ngoại hạng Anh, hất văng Chelsea (54 điểm) khỏi nhóm này chỉ 1 ngày sau khi “The Blues” vùi dập Crystal Palace 4-1 trong trận derby London. West Ham hiện cũng chỉ kém Leicester City (56 điểm) đúng 1 điểm và nếu tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, họ thậm chí còn có thể soán ngôi thứ 3 của “Bầy cáo” trong thời gian tới.

Với Arsenal, đại thắng 3-0 trên sân Bramall Lane của đội bét bảng Sheffield United đã giúp “Pháo thủ” ngắt mạch 4 trận liền chỉ hòa hoặc thua trên mọi mặt trận.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện có 45 điểm sau 31 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh năm nay và đã nhảy 2 bậc lên xếp thứ 9 khi có cùng điểm số nhưng hơn Leeds United về hiệu số bàn thắng – thua (+8 so với 0).

Còn với Sheffield United, thảm bại dưới tay Arsenal khiến con đường xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh mùa sau với họ ngày càng ngắn lại. “The Blades” vẫn xếp bét bảng ở Premier League khi chỉ có vỏn vẹn 14 điểm, cách nhóm an toàn đến 18 điểm khi mùa giải này chỉ còn 7 vòng nữa là khép lại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...