21/04/2021 22:12  
Sáng ngày 21/4 (nhằm mùng 10/3 âm lịch), Cà Mau - tỉnh cực Nam Tổ quốc - đã long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương, tại Đền thờ Vua Hùng ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau).

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, lãnh đạo huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đã hội tụ về Đền thờ Vua Hùng để dâng hương, hoa tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức cao dày của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng và gìn giữ non sông đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Nghi thức giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm, thành kính, có cờ phướng, chiêng, trống, quân phù giá... cùng nhiều vật phẩm dâng lên các Vua Hùng là những do bà con địa phương tự làm ra như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả, hoa tươi,…

Một điểm đặc biệt lễ giỗ Tổ năm nay ở Cà Mau là chọn 9 mâm bánh dân gian của các nghệ nhân để dâng lên Quốc Tổ, gồm bánh bò thốt nốt An Giang, xôi vị, bánh phu thê, bánh bò Bạc Liêu, bánh ít, bánh ít trần, bánh dừa, bánh chuối, bánh dứa.

Ông Lý Minh Vững, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình cho biết, hằng năm đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đều tổ chức ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Từ cội nguồn thiêng liêng và lòng tự hào về đất nước ngàn năm văn hiến, đồng bào Cà Mau nói chung và huyện Thới Bình nói riêng nguyện sống sao cho xứng đáng với công dựng nước của tổ tiên.

"Việc tổ chức trọng thể ngày giỗ Tổ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện được tâm tư, tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước, thương nòi, đại đoàn kết dân tộc", ông Vững chia sẻ.

Huỳnh Hải

Nguồn tin: dantri.com.vn


Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...