05/03/2021 4:15  
Bộ Công thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang thị trường Campuchia cần tiếp tục theo sát diễn biến thông tin, chính sách nhập khẩu của thị trường này.

Bộ Công thương cho biết, Bộ Nông – Lâm - Ngư nghiệp Campuchia đã hủy lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá da trơn của Việt Nam ban hành 7/1/2021. Trước đó, Campuchia cấm nhập cá tra, cá bớp, cá trê và cá lóc từ các nước láng giềng chung biên giới với nước này nhằm bảo vệ thị trường cho các hộ nuôi cá của Campuchia.

Trước lệnh cấm này, Bộ Công thương đã gửi thư tới Bộ Thương mại Campuchia và cho rằng, điều này sẽ gây tác động tiêu cực tới doanh nghiệp của hai nước cũng như người tiêu dùng Campuchia. Động thái của Campuchia cũng được xem là đi ngược tinh thần tự do hóa thương mại của WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN mà cả Việt Nam và Campuchia là thành viên.

Bộ Công thương khuyến cáo, trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang thị trường Campuchia cần tiếp tục theo sát diễn biến thông tin, chính sách nhập khẩu của thị trường này. Đặc biệt cần chú ý đảm bảo các yêu cầu của Campuchia về vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Campuchia khoảng 60 triệu USD/năm. Tuy Campuchia không phải là thị trường lớn nhưng nhu cầu nhập khẩu của thị trường này tương đối ổn định.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Kinh tế   Việt Nam   chính sách   doanh nghiệp   hành vi   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...