21/01/2021 16:05  
Chiều nay, 21.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết hiện 9 người trốn cách ly khi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đã được đưa đi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.
Trước đó, tối ngày 20.1, Đội CSGT phía Nam nhận được tin báo có 9 người đi trên chiếc xe khách mang biển số 43B - 014.09 về quê, sau khi nhập cảnh trái phép từ Lào về nước qua tỉnh Quảng Trị để trốn cách ly. Nhận được nguồn tin này, Đội CSGT phía Nam đã cử lực lượng đón lõng chiếc xe khách trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Khuya cùng ngày, khi chiếc xe khách nói trên đến điểm “mật phục” thì bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe và tiến hành bắt giữ những người trốn cách ly.
Qua kiểm tra, trên chiếc xe khách lúc này có tổng cộng 37 người, trong đó 9 người quê ở Thanh Hóa và Nghệ An được xác định là nhóm nhập cảnh trái phép như tin báo.
Sau khi ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành đo thân nhiệt và kiểm tra y tế, 9 người nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung ở TX.Kỳ Anh. Riêng 28 người trên xe khách còn lại được đưa vào một khu riêng để kiểm tra y tế và phân loại.

Nguồn tin: thanhnien.vn


CSGT   Covid   Covid-19   Công an   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...