25/03/2021 16:25  
Gần trăm cảnh sát cơ động ôm súng, cảnh sát hình sự, kinh tế... bao vây, kiểm tra cây xăng ở TP HCM, Bình Phước - nghi liên quan đường dây làm 200 triệu lít xăng giả.

Sáng 25/3, cửa hàng xăng dầu số 1 của Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình, trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TP HCM, bị buộc ngừng hoạt động. Cây xăng này có từ hơn 25 năm trước.

Cảnh sát chia ra khám xét tất cả phòng làm việc tại đây, thu giữ nhiều giấy tờ. Lực lượng chức năng cũng lấy xăng từ 5 trạm bơm cho vào nhiều thùng nhỏ, niêm phong.

Cùng lúc, cảnh sát vũ trang bao vây vòng ngoài trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ trên quốc lộ 14, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Lực lượng khác vào trong kiểm tra, lấy một số mẫu chất lỏng.

"Chúng tôi phối hợp Công an Đồng Nai, TP HCM, Bình Phước thực hiện việc khám xét các cây xăng, trong quá trình mở rộng điều tra đường dây trốn thuế, làm xăng giả", nguồn tin từ Bộ Công an nói với VnExpress, sáng 25/3.

Đến trưa, công tác khám xét kết thúc. Các trụ xăng và nhiều vị trí bị niêm phong.

Công an Đồng Nai chưa đưa ra thông tin nghi vấn đối với các doanh nghiệp chủ cây xăng.

Chuyên án triệt phá đường dây xăng giả lớn nhất từ trước đến nay được Công an Đồng Nai thực hiện hơn một tháng trước.

Hôm 9/3, lực lượng cảnh sát vũ trang cũng đồng loạt khám xét 5 cây xăng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc tại Bình Dương. Vợ chồng Giám đốc doanh nghiệp này là Lê Thanh Tú, 55 tuổi, và Trần Thị Thanh Vân, 52 tuổi, bị bắt giữ.

Đường dây sản xuất xăng giả được cho là do đại gia xăng dầu Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Tối 6/2, 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an, Công an Đồng Nai và các tỉnh thành chia ra 14 mũi bất ngờ vây ráp tụ điểm sang chiết, nhập hàng và kinh doanh xăng giả ở Vĩnh Long, Đồng Nai, Long An, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

Cơ quan điều tra cho rằng, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Hiện, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 41 người về các hành vi Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Đình Văn - Quốc Thắng - Phước Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net


Bình Phước   Công an   HCM   Mua bán   Tổng cục   Vĩnh Long   doanh nghiệp   hành vi   sản xuất   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...