12/04/2021 21:06  
Liên quan đến vụ cặp vợ chồng ở Bắc Ninh thuê hàng chục ô tô rồi mang đi bán, cầm cố thu lời bất chính hơn 40 tỉ đồng, tối 12.4, thông tin từ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định thêm hàng chục người là bị hại của cặp vợ chồng này.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 23.4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Tiến Việt (32 tuổi), Chu Thúy Hằng (31 tuổi, vợ Việt), Nguyễn Hoàng Minh (21 tuổi), cả 3 cùng trú H.Thuận Thành (Bắc Ninh); Lê Văn Lâm (28 tuổi, trú H.Mê Linh, Hà Nội) và Đinh Văn Tâm (30 tuổi), Đinh Văn Dương (28 tuổi, em trai Tâm), cùng quê H.Kim Sơn (Ninh Bình) để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt 71 ô tô, thu lời bất chính hơn 40 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, sau gần 1 tháng phát đi thông báo tìm bị hại, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định vợ chồng Việt - Hằng cùng đồng bọn đã thuê, đem bán, cầm cố hơn 100 ô tô, thu lời bất chính lên tới hơn 50 tỉ đồng
Theo tài liệu điều tra, Việt, Hằng và Minh đã bàn bạc nhau làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản.
Từ khoảng tháng 10.2020 đến tháng 2.2021, Việt, Hằng và Minh đã thuê xe ô tô của hàng loạt người dân trên địa bàn Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sau đó, Việt thuê Lâm, Tâm, Dương làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, còn Hằng và Minh làm giả hợp đồng chuyển nhượng từ chủ xe ô tô cho thuê sang tên cho mình rồi mang xe đi cầm cố và bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm, Tâm, Dương, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu giả của các cơ quan nhà nước.
Tính tới ngày 12.4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ được 76 ô tô các loại mà nhóm bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Hà Nội   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...