05/03/2021 19:20  
Trung vệ huyền thoại Vũ Như Thành tiết lộ kế hoạch tương lai, bên cạnh những người có ảnh hưởng lớn nhất tới anh trên cương vị huấn luyện viên.

Vũ Như Thành (sinh năm 1981) được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao, anh từng giành nhiều danh hiệu cao quý cả cá nhân lẫn tập thể như Quả bóng bạc Việt Nam 2008, 2 lần vô địch V-League và đỉnh cao nhất phải kể đến chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Henrique Calisto, người dẫn dắt ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2008 từng có một câu nói để đời về Như Thành và 1 số cầu thủ Việt Nam: "20 năm bóng đá Việt Nam mới có một người như Lê Công Vinh, 50 năm mới có một người như Nguyễn Hồng Sơn, nhưng phải hơn 100 năm mới sản sinh ra được Vũ Như Thành thứ hai".

Điều đó càng chứng tỏ vị thế của Như Thành trong giai đoạn còn thi đấu đã được chuyên gia lão làng như ông Calisto coi trọng như thế nào.

Sau những thăng trầm đời cầu thủ, thậm chí có giai đoạn cực kỳ nhiều "sóng gió", Như Thành tiếp tục "mối lương duyên" với trái bóng tròn trên cương vị mới: huấn luyện viên. Anh học xong bằng A HLV do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấp, trải qua nhiều cương vị như trợ lí HLV, HLV đội trẻ trước khi nhận lời dẫn dắt CLB Phú Thọ ở Hạng nhất Quốc gia 2021, thay đồng đội cũ Dương Hồng Sơn.

Đánh giá về cơ hội và thách thức trên cương vị mới, mới đây, HLV Vũ Như Thành cho hay: "Sự nghiệp cầu thủ của tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Sau mỗi thăng trầm, tôi lại càng trân trọng từng cơ hội mình có. Trong bóng đá, cơ hội đến không nhiều, nhất là với những người mới như tôi".

Cựu trung vệ 40 tuổi cũng thừa nhận lần đầu tiên cầm đội bóng chuyên nghiệp là trải nghiệm mới mẻ, đối diện nhiều thách thức và khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để anh thể hiện bản thân.

Nói về triết lí cầm quân, Như Thành cho hay anh không xây dựng đội bóng theo một sơ đồ chiến thuật hay triết lí cố định mà thay đổi linh hoạt theo đội bóng lẫn đối thủ: "Ai cũng muốn xây dựng triết lí riêng, ai cũng muốn làm bóng đá đẹp, nhưng theo tôi, mọi thứ đều xuất phát từ sự phù hợp. Cầu thủ có đáp ứng được lối chơi hay không, HLV có thời gian xây dựng lối chơi hay không.

Chính vì vậy, tôi cần có thời gian để lựa chọn những gì tốt nhất để cầu thủ có thể thi đấu tốt và đoàn kết hơn. Dựa vào từng đối thủ khác nhau, tôi sẽ lựa chọn sơ đồ, con người phù hợp với mục tiêu giúp đội đá tốt từng trận, chắt chiu từng điểm số".

Như Thành tiết lộ, triết lí cầm quân được anh đúc rút sau nhiều năm làm việc với những chiến lược gia danh tiếng như Lê Thụy Hải, Calisto. Thậm chí, cựu trung vệ 40 tuổi cũng "cắp sách" học hỏi HLV Park Hang Seo bằng cách theo dõi các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

"Thay vì áp dụng triết lí nhất định, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ 'bố' Lệ Thụy Hải, HLV Calisto, từ đó đúc kết thành những thứ của riêng mình để xây dựng đội bóng. Tôi cũng xem nhiều buổi tập của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang Seo và quan sát cách ông ấy làm việc".

Thời cầu thủ, Như Thành vướng vào không ít lùm xùm cả trong lẫn ngoài sân cỏ và được mệnh danh là "tay chơi số 1 bóng đá Việt Nam", thậm chí không ít lần suýt mất nghiệp. Vì vậy, anh đã lên tiếng khuyên thế hệ đàn em dồn hết đam mê cho trái bóng tròn, thay vì tự mãn vào bản thân: "Tài năng là một phần, quan trọng là đam mê và quyết tâm".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


AFF Cup   HLV   V-League   Việt Nam   chiến lược   chuyên gia   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...