12/04/2021 12:25  
Nguyễn Quang Hải cùng 12 vận động trở thành tân sinh viên khóa I ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngày 12/4, Đại học Kinh tế khai giảng chương trình Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao khóa I. Chương trình được xây dựng dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, mở rộng cơ hội việc làm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Trong năm đầu tuyển sinh, chương trình thu hút 13 vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó có nhiều tên tuổi, như Nguyễn Quang Hải, 24 tuổi, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018, cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 nhờ những đóng góp cho đội tuyển quốc gia ở giải đấu lớn như SEA Games, U23 châu Á.

Ngoài Quang Hải, còn có Quách Thị Lan, Quách Công Lịch (điền kinh), Nguyễn Thị Hoài (bóng chuyền), Nguyễn Thị Hằng (Wushu), Hoàng Khánh Huyền và Trịnh Hoàng Khải (khiêu vũ thể thao) cùng sáu vận động viên thuộc bộ môn karate, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hải, Chu Đức Thịnh, Trần Văn Vũ.

Trong đó 11 người được xét tuyển dựa trên đánh giá hồ sơ nhờ là thành viên đội tuyển quốc gia tham gia các giải quốc tế chính thức. Ví dụ, Nguyễn Thu Hoài từng đoạt huy chương đồng giải bóng chuyền nữ U23 châu Á năm 2019, Nguyễn Thanh Duy đoạt huy chương vàng karate ở SEA Games 2019.

Riêng Hoàng Khánh Huyền và Trịnh Hoàng Hải ở bộ môn khiêu vũ thể thao trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên đánh giá hồ sơ và phỏng vấn dành cho thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ việc trở thành tân sinh viên của đại học hàng đầu Việt Nam là niềm tự hào to lớn của bản thân và gia đình. "Bốn năm tới sẽ là khoảng thời gian đầy thách thức mà chúng em cần quyết tâm vượt qua và đó chắc chắn là bốn năm đáng nhớ, trang bị cho chúng em nhiều nền tảng cho tương lai", Lan nói.

Quách Thị Lan cùng cầu thủ Quang Hải còn nhận được học bổng từ trường nhờ thành tích xuất sắc và đăng ký xét tuyển sớm. Nữ vận động viên bày tỏ sự cảm ơn khi Đại học Kinh tế và Tổng cục Thể dục Thể thao đã hợp tác triển khai chương trình này, giúp vận động viên hòa nhập, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp sau khi rời sàn thi đấu.

PGS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, nhấn mạnh chọn con đường đi trong lĩnh vực thể thao đã khó khăn, chọn trau dồi tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế cũng vất vả không kém, đặc biệt với những vận động viên tài năng vẫn còn đang thi đấu.

"Tôi tin các bạn đã suy nghĩ rất chín chắn. Tuổi nghề của vận động viên thể thao không phải là dài. Nay các bạn đã chớp được cơ hội tuyệt vời để học tập, để không bị bỏ xa trong tương lai", ông Lê nói, mong các tân sinh viên tiếp nhận được kiến thức sâu rộng, bổ ích trong kinh doanh để gìn giữ và phát triển thương hiệu cá nhân, làm giàu cho gia đình, xã hội.

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, mong muốn thầy cô trường Đại học Kinh tế tạo điều kiện để vận động viên vừa hoàn thành chương trình học, vừa tham gia thi đấu, đóng góp thành tích cho quốc gia. Ông Phấn cũng mong các thầy cô ngoài dạy kiến thức chuyên ngành, có thể giúp vận động viên nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2021, lĩnh vực Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý (Business and Management Studies) của Đại học Quốc gia Hà Nội được QS World University Rankings xếp trong nhóm 501-550 trường tốt nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong lĩnh vực này và cũng là đơn vị duy nhất của Việt Nam được xếp hạng.

Tiếp sau 13 vận động viên trúng tuyển, Đại học Kinh tế dự kiến tuyển sinh đợt 2 ngành Quản trị kinh doanh dành cho tài năng thể thao vào tháng 7.

Trước khi Đại học Kinh tế mở chương trình này, các vận động viên thường tìm kiếm cơ hội học đại học ở các trường Sư phạm thể dục thể thao. Như hồi tháng 10 năm ngoái, ba tuyển thủ quốc gia là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải trở thành sinh viên ngành Giáo dục thể chất, hệ đại học chính quy của Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Dương Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net


Giáo dục   Hà Nội   Kinh doanh   Kinh tế   Thể thao   Tổng cục   Việt Nam   doanh nghiệp   hành vi   hợp tác   làm giàu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...