31/03/2021 14:11  
Trong trận đấu giữa U19 PVF với U19 Bình Dương ở lượt trận khai mạc giải U19 Quốc gia diễn ra chiều qua, cầu thủ của U19 PVF dù đưa bóng qua vạch vôi nhưng không được công nhận.

Tình huống diễn ra ở phút 85 trận đấu giữa U19 Bình Dương và U19 PVF. Tại thời điểm ấy, U19 PVF đang dẫn trước 2-1 và đội khách đã thực hiện một đợt tấn công nhanh sau khi cướp được bóng bên phần sân đối phương.

Với những đường chuyền bóng chính xác, cơ hội đã mở ra cho số 7 của đội khách Võ Anh Quân khi cầu thủ này thoát xuống đối mặt với thủ thành Lê Văn Thành. Thủ môn của U19 Bình Dương rời xa khung thành, lao lên cản phá, tuy nhiên Anh Quân tâng bóng qua đầu đối thủ đưa bóng vào lưới.

Trái bóng bay về phía cầu môn, một hậu vệ đội chủ nhà trong nỗ lực đuổi theo đã tung người móc bóng ra, các trọng tài cho rằng bóng chưa đi quá vạch vôi nên không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Đã có những trao đổi giữa trọng tài chính với các trợ lý trọng tài và họ thống nhất bóng chưa đi qua vạch vôi.

Từ góc nhìn trên truyền hình có thể thấy bóng đã đi qua vạch vôi, dựa trên thời điểm cầu thủ của U19 Bình Dương móc bóng ra. Tuy nhiên, do các trọng tài không theo kịp được tình huống này nên không quan sát được bóng đã đi qua vạch vôi (do bóng ở trên không nên nếu không đứng gần đường biên ngang sẽ rất khó quan sát).

Bên ngoài đường biên, ban huấn luyện của U19 PVF phản ứng rất mạnh với quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài, HLV Mauro Jeronimo Tavares đã có những phản ứng rất gay gắt. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi nếu được công nhận bàn thắng, U19 PVF sẽ dập tắt hy vọng giành điểm của đối thủ, đồng nghĩa họ sẽ ung dung hơn trong những phút cuối trận.

Những pha chiếu chậm cho thấy rõ ràng đã có bàn thắng cho U19 PVF, nhưng sai lầm của trọng tài khiến nhà vô địch U19 Quốc gia đã bị mất oan một bàn. Dẫu vậy, U19 PVF đã chiến thắng 3-1 chung cuộc trước U19 Bình Dương với siêu phẩm ở những phút bù giờ của Thái Bá Đạt.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Mauro Jeronimo Tavares của U19 PVF tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài, ông nói: "Thật đáng tiếc, ở Việt Nam hiện nay chưa có VAR. Theo cảm nhận của tôi rõ ràng đó là tình huống có bàn thắng, nhưng trọng tài không công nhận nên chúng tôi phải tôn trọng quyết định của trọng tài. Dẫu vậy trên sân tôi cũng không tránh khỏi bức xúc nên phản ứng lại".

Việc không có VAR đang khiến nhiều những sai lầm của trọng tài trở thành đề tài nóng. Mới đây, ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, ngôi sao C.Ronaldo rõ ràng đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Serbia, nhưng trọng tài cũng không quan sát kịp (giống như tình huống của Anh Quân ở giải U19 Quốc gia), nên không công nhận bàn thắng. Thậm chí CR7 còn bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Sai lầm đó khiến tuyển Bồ Đào Nha mất chiến thắng trước Serbia (2-2). Sau trận đấu, các trọng tài đã lên tiếng xin lỗi, dẫu vậy thì kết quả trận đấu vẫn không thay đổi.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   U19   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...