14/10/2020 10:10  
Theo điều tra ban đầu, từ cuối 2019, Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để lấy các tài khoản cá cược, tổ chức cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.
Trí cũng cầm đầu đường dây, chia thành các tài khoản nhỏ hơn cho đàn em và các đàn em hình thành mạng lưới, tiếp tục giao hàng ngàn tài khoản con cho những người đánh bạc.
Trong đường dây, Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi) thay Trí xử lý các vấn đề kỹ thuật, chia tài khoản và quản lý các tài khoản bên dưới. Trong đó, Hưng giao cho Nguyễn Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) tài khoản lớn nhất với 1 triệu USD để làm nhà cái cấp dưới.
Còn Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) quản lý nợ nần, chuyên đi đòi tiền thắng thua và đòi nợ.
Bên cạnh tiền thắng cược, nhóm Trí còn thu lợi từ việc đưa tỷ giá quy đổi USD để cá độ chênh lệch giữa các đại lý, đồng thời hưởng hoa hồng từ tiền sát phạt.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc với số tiền trên 10.000 tỉ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5.2020 đến nay đã giao dịch số tiền trên 6.250 tỉ đồng.
Khám xét nhà các nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ 2 ô tô, 27 điện thoại, 1 khẩu súng quân dụng… Hiện các đối tượng khác trong đường dây cá độ bóng đá này đang tiếp tục bị truy xét.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Cẩm Lệ   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...