11/10/2020 10:20  
Thiếu lao động kỹ năng là thách thức toàn cầu, quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi từ năm 2021, “sập bẫy” lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài, cử nhân chê tơi tả vì lương thấp…

Đây là những thông tin hấp dẫn đăng trên Mục Việc làm và An sinh, Báo Dân trí tuần qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Thiếu lao động kỹ năng là thách thức toàn cầu...”

“Khi sự thiếu hụt lao động kỹ năng đang là thách thức lớn toàn cầu thì lại chính là cơ hội cho các bạn trẻ có sức khỏe, nhiệt huyết và hoài bão để vươn lên làm chủ công nghệ, làm chủ cuộc sống…”.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhận định tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Chương trình lần đầu tiên được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức vào tối 9/10 tại Hà Nội. 

Năm 2020 đánh dấu năm đầu tiên, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tuyên dương Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu. Các học sinh, sinh viên được tuyên dương là những em có thành tích xuất sắc toàn diện trong học tập và rèn luyện, tiêu biểu về đạo đức và lối sống, được đề cử và xét chọn từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước…

Không được chủ quan trong quản lý người cai nghiện ma túy

Ngày 7/10, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy , mại dâm có chuyến làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, cho biết, Bạc Liêu chưa xảy ra những vấn đề lớn, nhưng đề nghị các đơn vị không được chủ quan và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, gia đình với nhau để kịp thời xử lý.

“Phương pháp tiếp cận quản lý với các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm, HIV là không nên kỳ thị, mà cần sự thân thiện, tôn trọng, gương mẫu, tình yêu thương, chia sẻ...

Đề xuất nhiều quy định mới về thời gian làm việc, nghỉ ngơi từ năm 2021

Quy định cụ thể về thời giờ làm việc được hưởng lương, việc nghỉ trong giờ làm việc, căn cứ tính thời gian làm việc, ca làm việc và làm việc theo ca.

Đây là một phần dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đang được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ xem xét và ban hành…

Đoàn Hà Nội dẫn đầu thành tích tại Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia 2020

Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia 2020 đã trao 71 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc, 69 huy chương Đồng. Trong số 10 đoàn có thành tích cao nhất, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 23 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng…

Lấy ngày 4/10 hàng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Ngày 4/10 tại Hà Nội, Lễ công bố Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam và khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 đã được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.

Tại buổi lễ, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 4/10 hàng năm làm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Theo đó, việc thành lập Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm nâng tầm lao động Việt Nam bằng các hành động cụ thể, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả năng lực cạnh tranh quốc gia…

Trả lương dưới 10 triệu đồng, doanh nghiệp bị tân cử nhân chê... tơi tả

Nhiều doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng với mức lương khởi điểm dưới 10 triệu đồng, có khi bị sinh viên vừa tốt nghiệp chê tơi tả. 

"Hãy tỉnh táo khi một nơi nào đó quá dễ dàng trả mức lương ban đầu cao ngất mà họ chưa cần biết bạn có thể mang lại gì cho công ty hay khi bạn chưa nắm rõ về công việc", chị Trần Minh Thu, trưởng phòng kinh doanh công ty về nội thất tại Q.5, TPHCM…

Quảng Ngãi: Nhiều người “sập bẫy” lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài

Sau khi nộp hàng chục triệu đồng, nhiều lao động Quảng Ngãi chờ ngày sang Hàn Quốc làm việc. Chờ mãi nhưng đơn vị nhận tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động có trụ sở tại Hải Phòng đã “lặn” mất tăm. 

Khoảng 1 tháng qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin của 13 lao động về việc bị lừa đảo đi làm việc ngắn hạn ở Hàn Quốc. Đơn vị có dấu hiệu lừa đảo là Trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động K. có trụ sở tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng…

Bươn chải kiếm 6 triệu đồng/tháng từ nghề tự..."nướng" mình bên bếp than

Những người phụ nữ làm nghề nướng cá lâu năm kiếm được 200.000 đồng/buổi làm việc kéo dài hơn 3 tiếng. Đổi lại, họ phải kiên nhẫn để trụ được với nghề nướng cá thuê đầy nóng nực này.

“Cái bếp than này cũng đến 70-80 độ. Đông hay hè thì với khoảng cách này đều rất nóng nhưng làm mãi cũng quen được với nóng. Nghề này đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tỉ mỉ, đặc biệt là phải chịu khó. Không tỉ mỉ, chịu khó thì không trụ được đâu”, một thợ nướng cá cho hay…

Gần 5.000 lao động trong doanh nghiệp FDI gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam, tính đến hết ngày 30/8, Hà Nam có khoảng 4.776 lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập do tác động của đại dịch Covid-19, trong đó có hơn 2.000 lao động đã tự nghỉ việc.

Dù tình hình dịch bệnh đến thời điểm này cơ bản đã được khống chế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, người lao động chưa sẵn sàng trở lại thị trường lao động sau thời gian nghỉ việc do dịch bệnh Covid-19… 

Khánh Hòa: Hơn 20.000 hồ sơ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua 9 tháng

Qua 9 tháng năm 2020, lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Khánh Hòa giảm gần 4,5%, trong khi lao động du lịch đang chờ tuyển dụng sau “làn sóng” Covid-19 thứ 2.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 20.000 người nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 206 % so với cùng kỳ năm ngoái…

Hoàng Mạnh tổng hợp

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Công an   Giáo dục   HCM   Hà Nội   Kỹ năng   Nghị định   TPHCM   Tổng cục   Việt Nam   Xã hội   doanh nghiệp   du lịch   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...