21/04/2021 23:21  
HLV Thomas Tuchel lo lắng về khả năng lọt vào top 4 của Chelsea sau trận hòa bế tắc trước Brighton.

   

Video Chelsea bị Brighton cầm hòa (Bản quyền K+):

Chelsea đã bị Brighton cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu muộn nhất của vòng 32 Ngoại hạng Anh. Kết quả này đưa “The Blues” vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng xếp trên West Ham nhờ hiệu số bàn thắng bại và Liverpool 2 điểm.

Đó đã là trận đấu thứ hai liên tiếp Chelsea không thể giành chiến thắng trên sân nhà, trước đó “The Blues” đã bị West Brom hủy diệt 5-2. Sau trận đấu, HLV Tuchel thừa nhận rằng Chelsea giờ sẽ phải chiến đấu để giành được vị trí trong top 4 một cách khó khăn.

Vị chiến lược gia người Đức phát biểu: “Tôi sẽ không bao giờ hài lòng với 1 điểm ở Stamford Bridge. Rõ ràng mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong các trận đấu trên sân nhà, ngay cả khi chúng tôi biết rằng đó là một trận đấu khó khăn.

Tôi hơi lo ngại về tác động vật lý sau khi 2 trận đấu xa nhà liên tiếp gặp Porto và Man City. Nhưng tôi quyết định để đội bóng thi đấu với không quá nhiều sự thay đổi giữa hai trận đấu đó. Hôm nay chúng tôi đã có nhiều sự thay đổi để trở nên tươi mới hơn một chút. Có lẽ chúng tôi đã thiếu 1 ngày nghỉ giữa các trận đấu để thoải mái hơn một chút, tươi tắn hơn một chút.

Nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng có rất nhiều phiền nhiễu trong trận đấu của chúng tôi. Trước mọi hoàn cảnh, chúng tôi rõ ràng không hạnh phúc nhưng phải chấp nhận rằng chúng tôi không xứng đáng có được nhiều hơn 1 điểm. Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có lọt vào top 4 hay không. Chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội trong hai trận đấu trên sân nhà khiến tôi lo lắng một chút, nhưng chúng tôi phải tiếp tục”.

Trước trận gặp Brighton, chiếc xe buýt chở các cầu thủ Chelsea vào SVĐ Stamford Bridge đã bị các CĐV quây kín với rất nhiều biểu ngữ phản đối việc “The Blues” tham dự European Super League. Vụ việc khiến giám đốc kỹ thuật Petr Cech đã phải bước xuống xe giải quyết tình hình. Trước làn sóng phản đối dữ dội, Chelsea phải tuyên bố rút lui khỏi giải đấu này cùng 5 CLB khác của “Big 6” gồm MU, Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...