02/10/2020 13:40  
Chelsea trở thành đội bóng bạo chi nhất châu Âu với tổng cộng 252 triệu bảng đã ném vào phiên chợ hè 2020. Mua sắm nhiều nhưng đội bóng của HLV Frank Lampard chưa cho thấy giá trị của đồng tiền được phát huy tối đa.

   

Áp lực nghẹt thở từ khoản tiền 252 triệu bảng

Theo Daily Mail, Chelsea đã chi 252 triệu bảng để đem về Stamford Bridge 8 tân binh theo đủ dạng khác nhau. Thủ môn Edouard Mendy là tân binh mới nhất của đội bóng Tây London, với mức phí 22 triệu bảng.

Trước đó, họ đã có Kai Havertz (89 triệu bảng), Timo Werner (53 triệu bảng), Ben Chilwell (50 triệu bảng), Hakim Ziyech (38 triệu bảng), cùng với Malang Sarr, Thiago Silva và Xavier Mbuyamba (đều chuyển nhượng tự do).

Tuy mua sắm nhiều nhưng màn trình diễn của Chelsea ở những vòng đấu đã qua lại không thu lại kết quả tốt. Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 3, đoàn quân của HLV Frank Lampard chỉ mới có 4 điểm sau 3 trận và xếp thứ 9. Họ thua trắng đương kim vô địch Liverpool trên sân nhà, hòa West Brom trong tâm thế bị đối thủ dẫn trước 3-0. Và ở League Cup, Chelsea cũng bị Tottenham đánh bại ở loạt luân lưu cân não.

Đã có những mối lo ngại nhất định cho chiếc ghế của HLV Frank Lampard sau những kết quả không thuận lợi vừa qua. Mới đây, cựu tiền đạo Tony Cascarino chia sẻ với Talk Sport rằng với một đội bóng như Chelsea, sau khi đã chi ra 252 triệu bảng mà không giành được thắng lợi, HLV có thể bị "trảm" bất cứ lúc nào.

Cựu tiền đạo Chelsea nhận định: "Lampard hoàn toàn ý thức được áp lực hiện tại, nhưng đó luôn là thứ đi cùng bất cứ HLV nào dẫn dắt Chelsea. Khi ngồi ghế nóng ở Stamford Bridge, bạn cần tự nhắc rằng lúc nào cũng có thể là người đầu tiên bị sa thải trong mùa giải".

Tony Cascarino đi đến kết luận: "Chelsea từng sa thải những HLV có tỷ lệ thắng cao hơn Lampard. Dù hoàn cảnh nhậm chức của Lampard có phần đặc biệt, nguy cơ ấy vẫn hiện hữu. Tôi không nghĩ Lampard sẽ được cho thêm thời gian, chỉ bởi từng là huyền thoại thời cầu thủ".

Ghế Lampard đang lung lay

Trong kỷ nguyên Roman Abramovich, nếu không đoạt danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh hoặc Champions League, hầu hết các HLV sẽ bị sa thải. Hai ngoại lệ là Jose Mourinho mùa 2013/14 và chính Lampard mùa 2019/20 vừa qua.

Nhưng điều đáng nói là HLV Jose Mourinho sau khi về đích thứ ba mùa 2013/14 đã vô địch mùa kế tiếp. Theo Cascarino, đó sẽ là áp lực cho Lampard mùa này. Bản thân giới chủ Chelsea cũng rất kỳ vọng, và đó là lý do để họ chi ra 252 triệu bảng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu như thể "đóng băng" vì đại dịch Covid-19.

HLV Lampard đã tạo ra những chuyển biến tích cực, như đưa nhiều cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một và giành vé dự Champions League. Dù vậy, nếu không cụ thể hóa bằng những danh hiệu, tất cả sẽ thành vô nghĩa. Trong mắt giới chủ Chelsea, đội hình hiện tại trong tay HLV Lampard được cho là có sức mạnh ngang ngửa Liverpool và Man City.

Vì thế, "Super Frankie" phải mau chóng đưa Chelsea trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Đội bóng này cần ở trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và tiến sâu ở Champions League khi mà họ vào một bảng đấu rất dễ thở chỉ với Sevilla, Krasnodar và Rennes.

Vào lúc này, tỷ lệ bị sa thải của HLV Frank Lampard, theo Paddy Power, đang là 6,5/1. Tỷ lệ này cho thấy, chiếc ghế của nhà cầm quân ngườ Anh đang lung lay. Trong tháng 10, Chelsea thi đấu 4 trận gặp Crystal Palace (3/10), Southampton (17/10), MU (24/10) và Burnley (31/10). Nếu Chelsea tiếp tục chơi tệ, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy đến với HLV Lampard.

Ngoại hạng Anh 2020/21 - Chelsea
Theo bạn Chelsea sẽ giành vé dự cúp C1 hay dự Europa League mùa giải 2020/21?
 Bình chọn    Xem kết quả

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bình chọn   Covid   Covid-19   HLV   Tim   giá trị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...