13/01/2021 15:10  
Năm 2020, việc chi hỗ trợ cho người dân Bình Định gặp khó khăn do dịch Covid-9 được thực hiện chính xác, không trùng lặp với gần 260 ngàn đối tượng, 467 hộ gia đình nhận hỗ trợ hơn 275 tỷ đồng.

Chiều 12/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, trải qua 1 năm rất khó khăn do tác động của Covid-19, tình hình nắng hạn kéo dài và bão lũ liên tiếp những tháng cuối năm. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH Bình Định đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành năm 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2020, công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-9 được thực hiện kịp thời, chính xác, không bị trùng lặp. Đến nay, có gần 260 ngàn đối tượng và 467 hộ sản xuất kinh doanh đã nhận hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 275 tỷ đồng.

Cùng với đó, các chính sách ưu đãi người có công được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc thực hiện các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần ổn định đời sống nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ghi nhận những kết quả tích cực mà ngành LĐ-TB&XH tỉnh đạt được và kỳ vọng ngành lao động tỉnh nhà sẽ hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là vấn đề lao động, người có công và xã hội. "Vấn đề lao động, trong đó lao động có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động là yếu tố thực hiện mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động", ông Giang nói.

Ông Lâm Hải Giang cũng lưu ý thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong chính sách đối với người có công để giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.

"Việc chăm lo cho người có công có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với người có công với cách mạng. Chúng ta phải làm tròn đạo lý theo truyền thống của dân tộc, không để người có công nào bị thiệt thòi", ông Giang chia sẻ.

Đối với các hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng, ông Lâm Hải Giang đề nghị Sở vừa làm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật nhưng linh hoạt, đề xuất với những trường hợp bị thất lạc hồ sơ, không có đầy đủ các tài lại minh chứng theo yêu cầu.

Đặc biệt không để xảy ra tiêu cực, nhất là trong đội ngũ công chức, viên chức của ngành LĐ-TB&XH trong khi thực hiện chính sách.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tập trung chăm lo cho các gia đình hưởng chính sách, người có công. Đảm bảo không bỏ sót một gia đình người có công nào mà không có Tết.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho 2 tập thể, 10 cá nhân thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành LĐ-TB&XH giai đoạn 2015-2020.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho 6 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công nhận người có công với cách mạng giai đoạn 2013-2020, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Doãn Công

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Xã hội   chính sách   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...