26/01/2021 12:25  
TP HCMChủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực, tương ứng các quận 2, 9 và Thủ Đức trước đây.

Nội dung này được đề cập trong công văn của UBND TP HCM vừa gửi UBND TP Thủ Đức nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoạt động ổn định bộ máy, không gây phiền hà người dân.

Theo đó, khu vực 1 là địa bàn quận 2, khu vực 2 là quận 9 và khu vực 3 là quận Thủ Đức. UBND TP Thủ Đức được yêu cầu xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của UBND, phòng ban chuyên môn, chậm nhất vào ngày 29/1.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu UBND TP Thủ Đức dừng việc cưỡng chế hành chính và thi hành án trên địa bàn từ nay đến Tết Nguyên đán cho người dân ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết.

Các nguyên lãnh đạo UBND 3 quận: 2, 9, Thủ Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, lưu ý những vấn đề phức tạp, trọng điểm cần tập trung xử lý...

TP Thủ Đức rộng hơn 211 km2 và khoảng một triệu người, thuộc TP HCM. Thành phố mới dự kiến góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố và 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước. Đây sẽ là động lực tăng trưởng mới cho thành phố và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.

Hôm 22/1, ông Nguyễn Văn Hiếu, 45 tuổi, Bí thư Quận ủy quận 5 được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. Ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (Phó chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức) giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

UBND TP Thủ Đức cũng kiện toàn bộ máy chính quyền thành phố. Ông Võ Tấn Quan, Trưởng phòng Văn xã UBND TP HCM làm Chánh văn phòng HĐND - UBND. Ông Phạm Quang Bửu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 9 làm Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Bà Phạm Hoa Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 2 giữ chức Trưởng phòng Nội vụ;

Bà Võ Minh Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 2 làm Chánh thanh tra. Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Ông Lê Tấn Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9 giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. Bà Nguyễn Hồng Điệp, Phó chủ tịch UBND quận 2 làm Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin;

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 2 được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị. Ông Phan Hoàng Đấu, Trưởng phòng Kinh tế quận 9 giữ chức Trưởng phòng Kinh tế - Khoa học và Công nghệ. Ông Trương Thanh Trung, Trưởng phòng Y tế quận 2, phụ trách Phòng Y tế TP Thủ Đức...

Hữu Công

Nguồn tin: vnexpress.net


Công nghệ   Giáo dục   HCM   Kinh tế   Lãnh đạo   Tài chính   Việt Nam   Xã hội   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...