01/10/2020 13:16  
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Armenia hôm 30.9 tuyên bố, lực lượng quân sự vùng Nagorno-Karabakh đã phá hủy thành công hàng loạt hệ thống pháo phản lực TOS-1A được mệnh danh “hỏa thần” của Azerbaijan.
Sự kiện: Xung đột Armenia và Azerbaijan, Thời sự thế giới

  

Tình hình chiến sự giữa Azerbaijan và Armenia ngày càng khốc liệt (ảnh: Reuters)

“Chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt. Các đơn vị ở Nagorno-Karabakh đang giáng những đòn đau vào kẻ địch. Một lượng lớn vũ khí quan trọng của Azerbaijan bị phá hủy, bao gồm cả TOS-1A”, Shushan Stepanyan – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Armenia – phát biểu.

Trước đó, Armenia từng tuyên bố Azerbaijan “run sợ” trước những thiệt hại trên chiến trường nên mới phải sử dụng tới TOS-1A.

Thông báo này được phát đi chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Armenia nói lực lượng ở Nagorno-Karabakh đang bị quân đội Azerbaijan tấn công dữ dội bằng pháo, máy bay không người lái.

Nagorno-Karabakh là khu vực ly khai khỏi Azerbaijan, đang do Armenia kiểm soát.

Theo pháp luật quốc tế, Nagorno-Karabakh thuộc lãnh thổ của Azerbaijan. Không quốc gia nào, kể cả Armenia thừa nhận sự độc lập của Nagorno-Karabakh.

Cùng ngày 30.9, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc quân đội Armenia đưa cả hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U tham chiến.

Tochka-U là tên lửa tầm ngắn, có sức công phá lớn do Liên Xô phát triển nhằm tiêu diệt sân bay, sở chỉ huy, phương tiện hỗ trợ, trận địa phòng không, cầu đường và cụm tập trung quân của đối phương.

Trước đó, Armenia cũng nhấn mạnh có thể sử dụng vũ khí gây sát thương diện rộng để đáp trả lại TOS-1A của Azerbaijan.

Tochka-U được mệnh danh là tên lửa “dấu chấm hết”. Là loại tên lửa có thể phá hủy các mục tiêu lớn bằng một phát bắn. Ưu điểm của vũ khí này là sức công phá, nhược điểm là tầm bắn ngắn và đã cũ.

Azerbaijan cáo buộc quân đội Armenia sử dụng Tochka-U – vũ khí sát thương hạng nặng (ảnh: Sputnik)

“Quân đội Armenia đã đưa cả hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U tham chiến. Tuy nhiên, chất lượng vũ khí của họ quá thấp. Ba quả trong số tên lửa bắn ra bị xịt”, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo.

Tuy nhiên, Armenia phủ nhận thông tin này, cho rằng Azerbaijan báo “tin vịt”, “lấy ảnh trên mạng làm bằng chứng”.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc Armenia pháo kích vào thị trấn Tartar thuộc lãnh thổ nước này, khiến nhiều cơ sở dân sự và dân thường bị thương.

Trong khi đó, Armenia tiếp tục cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến và sử dụng chiến đấu cơ F-16 bắn rơi máy bay SU-25 của nước này, khiến phi công thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận thông tin này.

Hikmet Hajiyev, phụ tá thân cận của Tổng thống Azerbaijan Ilkham Aliyev, nói với các phóng viên rằng, chiếc SU-25 của quân đội Armenia “tự đâm vào núi”.

“Chúng tôi phát hiện 2 chiếc SU-25 cất cánh từ Armenia. Một chiếc mất phương hướng rồi đâm vào núi”, ông Hajiyev nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, nếu Azerbaijan cần hỗ trợ, Ankara sẽ cung cấp ngay.

“Nếu Azerbaijan muốn giúp giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ làm những điều cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi thấy Azerbaijan có thừa năng lực”, ông Mevlut Cavusoglu phát biểu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố, ông sẽ giúp Azerbaijan “bằng tất cả sức lực và trái tim”. Trong khi đó, Nga tỏ ra không hài lòng với Thổ Nhĩ Kỳ và nhắc nhở Ankara không “đổ thêm dầu vào lửa”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


F-16   Armenia   Azerbaijan   F-16   Nga   Reuters   Thổ Nhĩ Kỳ   Thổ Nhĩ Kỳ   Tổng thống   phát triển   sân bay   thành công   tập trung  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...