10/04/2021 20:40  
Kênh Myawaddy của quân đội Myanmar hôm 9/4 cho biết, 19 người đã bị Tòa án binh Myanmar tuyên án tử hình vì sát hại phụ tá của một đại úy quân đội hồi tháng 3 vừa qua.
Theo tin từ kênh Myawaddy, vụ giết người xảy ra hôm 27/3 tại quận Bắc Okkalapa của TP Yangon. Đây là lần đầu tiên những bản án này được công bố trước công chúng sau khi quân đội Myanmar bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực hôm 1/2.
Giới chức Myanmar cho biết các đợt biểu tình phản đối cuộc chính biến đang giảm dần do người dân muốn yên bình.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Naypyitaw hôm 9/4, Chuẩn tướng Zaw Min Tun - người phát ngôn của chính quyền quân sự, nói rằng tình hình Myanmar đang trở lại bình thường, các cơ quan Chính phủ và ngân hàng sẽ sớm hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, đụng độ giữa những người biểu tình và quân đội vẫn diễn ra khiến ít nhất 10 người thiệt mạng gần một ngôi chùa tại thị trấn Bago, TP Yangon hôm 9/4.
Trong khi đó, Myanmar Now news và Mawkun cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Myanmar và người biểu tình tại thị trấn Bago.
Tướng Zaw Min Tun nói rằng quân đội Myanmar ghi nhận 248 người biểu tình, đồng thời phủ nhận lực lượng an ninh sử dụng vũ khí tự động để trấn áp các cuộc tuần hành. Theo ông Zaw Min Tun, 16 cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Trong khi đó, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) công bố 614 người Myanmar, bao gồm 48 trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh tính đến ngày 8/4. Theo AAPP, hơn 2.800 người đang bị giam.
Cũng trong ngày 9/4, nhóm 18 đại sứ tại Myanmar, gồm Mỹ, Anh, EU, Canada, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và một số quốc gia châu Âu khác ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt bạo lực, thả tù chính trị và khôi phục nền dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á.
Về phần mình, Tướng Zaw Min Tun nêu rõ: "Chúng tôi tôn trọng đề nghị từ các nước làng giềng, các nước lớn và những cá nhân có thể lực chính trị". Tướng Zaw Min Tun cáo buộc thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Cố vấn Suu Kyi tham gia đốt phá và các cuộc biểu tình nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, song không nêu chi tiết.
Tướng Zaw Min Tun cũng bác thông tin cho rằng một số thành viên cộng đồng quốc tế không công nhận chính quyền quân sự Myanmar, gọi đây là "tin giả". "Chúng tôi đang hợp tác với nước ngoài và làm việc với các quốc gia láng giềng", Tướng Zaw Min Tun cho hay.
Đặc phái viên của Liên Hợp quốc phụ trách vấn đề Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, hôm thứ Sáu cho biết, chính quyền quân sự nước này từ chối cho bà tới thăm. "Tôi sẵn sàng đối thoại. Bạo lực không bao giờ mang đến các giải pháp bền vững và hòa bình", Burgener đăng trên Twitter.
Trong một diễn biến khác, một liên minh các sắc tộc thiểu số ở Myanmar hôm 10/4 đã tấn công 1 đồn cảnh sát ở miền Đông nước này khiến ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng.
Truyền thông địa phương đưa tin, đồn cảnh sát tại Naungmon, bang Shan, bị tấn công vào sáng sớm ngày 10/4 bởi các tay súng thuộc liên minh gồm Quân đội Arakan, Quân Giải phóng Quốc gia Ta’ang và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar. Nhóm liên minh này phản đối cuộc chính biến hôm 1/2 của quân đội Myanmar.
Theo Shan News, ít nhất 10 cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi hãng tin Shwe Phee Myay cho biết số người tử vong là 14. Người phát ngôn của quân đội Myanmar không đưa ra bình luận về vụ việc.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Chính phủ   Hiệp hội   hành vi   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...