26/01/2021 12:15  
Chính quyền Mỹ dự định xem xét lại các chính sách cứng rắn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, nói.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đánh giá liên cơ quan về các biện pháp, bao gồm áp thuế và hủy niêm yết một số công ty Trung Quốc nhất định, được triển khai dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

“Chúng tôi bắt đầu từ cách tiếp cận kiên nhẫn, liên quan mối quan hệ với Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi sẽ tham vấn đồng minh, với đảng Dân chủ và Cộng hòa. Chúng tôi sẽ để quá trình đánh giá liên cơ quan xác định xem nên có hướng đi thế nào trong quan hệ Mỹ - Trung”.

Bình luận trên cho thấy chính quyền Biden sẵn sàng điều chỉnh các chính sách của Trump. Bản thân Tổng thống Biden không đề cập sự thay đổi trong cách tiếp cận, hồi tháng 12 nói với New York Times rằng ông không lập tức điều chỉnh chính sách thuế của Trump với 350 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu.

Ba công ty công nghệ viễn thông lớn nhất Trung Quốc gồm China Mobile, China Unicom Hong Kong và China Telecom đã yêu cầu đánh giá lại quyết định hủy niêm yết từ sàn chứng khoán New York (NYSE) theo sắc lệnh điều hành của Trump hồi tháng 11. Nhóm công ty này thông báo động thái này chỉ vài giờ sau khi Biden nhậm chức.

Chính quyền Biden đang xem xét “hàng loạt hành động và các mối quan hệ với các công ty, do liên quan đầu tư tại Trung Quốc, cùng nhiều vấn đề khác”, theo Psaki.

(Theo Người Đồng hành)

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Donald Trump   Joe Biden   New York Times   Nhà Trắng   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...