23/01/2021 14:20  
TPO - Cùng với việc tân Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển vào Nhà Trắng sau lễ nhậm chức, cấp phó của ông – bà Kamala Harris cũng có dinh thự riêng để ở trong suốt 4 năm nhiệm kỳ.

Dinh thự của Phó Tổng thống Mỹ có tên là Number One Observatory Circle (Số một Đường vòng quanh Đài quan sát) – một trong những bất động sản bí ẩn nhất của Mỹ.

Dinh thự này là nơi ở chính thức của Phó Tổng thống Mỹ kể từ ông Walter Mondale (cấp phó của cựu Tổng thống Jimmy Carter) vào năm 1977. Khi bà Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff chính thức chuyển đến Number One Observatory Circle ở Washington, D.C., họ sẽ trở thành gia đình Phó Tổng thống Mỹ thứ 8 sống tại đây.

Công trình này được xây dựng vào năm 1983, tọa lạc trên khu vực phía đông bắc của Đài thiên văn Hải quân Mỹ. Number One Observatory Circle nằm cách Nhà Trắng khoảng khoảng 4km về phía bắc.

Ban đầu, dinh thự này dành cho cho người quản lý của Đài Thiên văn Hải quân. Tính đến thời điểm Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ tự mình tiếp quản ngôi nhà vì quá thích vào năm 1923, có tổng cộng 12 người quản lý từng sống ở đây.

New York Times, cho biết, trước năm 1974, các Phó Tổng thống Mỹ sống tại nhà riêng của họ. Nếu ai không có nhà ở Washington hoặc lân cận, họ sẽ được sắp xếp phòng ở cố định tại khách sạn. Tuy nhiên, chi phí ngày một tăng, công với yêu cầu bảo mật trong công việc, buộc Quốc hội Mỹ phải đưa ra giải pháp lâu dài.

Quốc hội chính thức chỉ định Number One Observatory Circle là nơi ở của Phó Tổng thống Mỹ vào năm 1974. Tuy nhiên, không có ai dọn đến ở trong ba năm đầu. Theo White House, ông Gerald Ford đã trở thành Tổng thống trước khi có cơ hội sử dụng ngôi nhà, trong khi cấp phó của ông - Nelson Rockefeller chỉ dùng nơi đây để giải trí. Đến năm 1997, Walter và Joan Mondale mới trở thành Phó Tổng thống và Đệ nhị Phu nhân đầu tiên sống trong dinh thự. Sau đó, những người tiền nhiệm của bà Harris, bao gồm George HW Bush, Dan Quayle, Al Gore, Dick Cheney, Joe Biden và Mike Pence, đều xem nơi đây là nhà trong thời gian đương nhiệm. Mỗi vị đều mang đến những thay đổi và bổ sung độc đáo cho dinh thự.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Joe Biden   New York Times   Nhà Trắng   Tổng thống   bí ẩn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...