31/03/2021 14:21  
Trận đấu thứ 2 của ĐT Canada ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Trung Mỹ & Caribbean (CONCACAF) khi họ gặp một đối thủ dưới cơ đã chứng kiến một tỷ số bi hài. Một ngôi sao đã cho thấy khả năng săn bàn cực tốt dù chỉ vào sân từ ghế dự bị giữa hiệp 2.

Video "màn đại tiệc tưng bừng" 11-0 của ĐT Canada trên sân của Quần đảo Cayman ở vòng loại World Cup 2022:

Ngày 30/3 vừa qua thực sự là ngày đặc biệt ở vòng loại World Cup 2022 với rất nhiều trận đấu kết thúc với tỷ số không tưởng ở nhiều nơi trên thế giới. Tại châu Á, ĐT Nhật Bản đại thắng đối thủ Mông Cổ đến 14-0, chỉ kém kỷ lục trước đó của "Samurai xanh" khi vùi dập Philippines 15 bàn không gỡ vào vào năm 1967. Saudi Arabia cũng đả bại Palestine 5-0.

Tại châu Âu, trên sân nhà ở Heverlee, ĐT Bỉ dễ dàng thắng đậm ĐT Belarus 8-0, còn ĐT Hà Lan cũng đã "đè bẹp" Gibraltar 7-0 khi hành quân đến sân của đối thủ nhược tiểu này.

Còn tại khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) cũng trong ngày 30/3 vừa qua, ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022, chỉ phải gặp Quần đảo Cayman nhưng ĐT Canada đã không hề nương chân khi vùi dập đối thủ tý hon này với tỷ số lên tới 11-0.

Đáng chú ý, ở trận đấu diễn ra trên sân trung lập IMG Soccer tại Bradenton (bang Florida, Mỹ) này, Alphonso Davies - hậu vệ ngôi sao của Bayern Munich đoạt cú ăn 6 mùa trước đã có 2 bàn thắng. Nhưng ngôi sao ấn tượng nhất trận này bên phía ĐT Canada là Lucas Daniel Cavallini. 

Được vào sân từ ghế dự bị ở phút 60 để thay cho người đồng đội Cyle Larin, Cavallini đã không phụ sự kỳ vọng của HLV John Herdman. Chỉ cần 8 phút (từ phút 68 đến phút 76), tiền đạo chỉ cao 1,75m thuộc biên chế Vancouver Whitecaps đã lập hat-trick.

Thành tích ghi 3 bàn trong 1 trận đấu theo phong cách siêu tốc sau khi vào sân từ ghế dự bị như vậy của Lucas Cavallini là điều mà ngay cả những siêu sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo chưa chắc đã làm được.

Hiện tại, ở bảng B vòng loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực CONCACAF, Canada đang đứng đầu bảng. Họ cùng có 6 điểm sau 2 trận đầu toàn thắng như Suriname nhưng xếp trên đối thủ này nhờ tốt hơn về hiệu số bàn thắng - thua (+15 so với +9).

Đội bóng xứ sở lá phong sẽ có trận đấu thứ 3 của mình ở bảng này vào ngày 5/6 khi đối đầu đội áp chót BXH Aruba. Đó sẽ lại là cơ hội để Canada trút thêm một "cơn mưa bàn thắng" nữa vào lưới đối thủ của họ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Florida   HLV   Nhật Bản   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...