27/11/2020 13:20  
Tài sản của cố huyền thoại Diego Maradona có thể sẽ chịu sự tranh chấp pháp lý của 11 người con từ nhiều mối tình khác nhau.

Lễ an táng Diego Maradona

11 người con từ 7 người vợ

Bên cạnh sự nghiệp túc cầu đồ sộ, Maradona còn được biết đến nhờ đời tư đầy tranh cãi. Ông từng có nhiều mối tình chớp nhoáng, để lại kết quả là 11 đứa con với nhiều phụ nữ khác nhau. Trong số đó, Maradona mới chỉ công nhận 2 người con trai và 3 cô con gái. Trong số này, có 3 người đến từ mối tình chính thức giữa Maradona với vợ cũ Claudia Villafane và người bạn đời lâu năm Veronica Ojeda.

Claudia Villafane là người phụ nữ duy nhất được Maradona kết hôn trước khi đôi bên “đường ai nấy đi” vào năm 2004. Họ có với nhau 2 cô con gái là Dalma (sinh năm 1987) và Giannina (sinh năm 1989). Giannina chính là vợ cũ của Sergio Aguero, tiền đạo CLB Man City.

Trong khi đó, Diego Fernando Maradona Ojeda (sinh năm 2013) là kết quả từ mối tình kéo dài 10 năm giữa Maradona và Veronica Ojeda. Cậu bé cũng là thành viên trẻ nhất trong gia đình và bị ông bỏ rơi khi Ojeda mang thai ở tháng thứ 4. Đến năm 2015, huyền thoại Argentina cũng thừa nhận có quan hệ với nữ nhân viên quán bar Valeria Sablalin, người đã sinh cho ông cô con gái Jana Maradona.

Còn lại người cuối cùng và cũng lớn tuổi nhất là Diego Junior (sinh năm 1986), kết quả mối tình giữa Maradona và người mẫu Cristina Sinagra. Nên biết, khi Diego Junior chào đời, Maradona hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của mẹ con anh. Mãi đến năm 2016, cha con Maradona mới hội ngộ tại một khách sạn ở Buenos Aires.

Ngoài 5 người con chính thức trên, Maradona cũng được cho là vẫn còn ít nhất 6 người con khác từ những mối tình với nhiều phụ nữ ở Cuba và Italia.

Năm 2016, Santago Lara (sinh năm 2001), một thiếu niên đến từ La Plata khẳng định mình là con của danh thủ người Argentina trên truyền hình. Chàng trai chia sẻ mình là kết quả cuộc tình giữa Maradona và người mẫu Cuba Natalia Garat, người đã mất năm 2006 vì ung thư phổi.

Đầu năm 2019, danh tính 3 người con riêng ở Cuba của Maradona với 2 phụ nữ bản xứ được hé lộ bằng  xét nghiệm AND, lần lượt là Joana, Lu (con gái) và Javielito (con trai). Cuối năm đó, một thanh niên người Cuba khác tên Harold cũng tự nhận là "giọt máu" của Maradona nhưng chưa được xét nghiệm ADN.

Gần nhất, hồi tháng 10/2019, một cô gái tên Magali Gil (sinh năm 1996) cũng lên tiếng khẳng định mình là con của Maradona trên truyền hình Italia, sau khi được mẹ ruột cho biết danh tính người cha. Magali đã nộp đơn kiện yêu cầu được thừa nhận danh phận và nhiều khả năng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN.

Maradona để lại tài sản lớn cỡ nào?

Dù là một nhân vật bóng đá lẫy lừng nhưng theo Goal, giá trị tài sản ròng của Maradona ước tính chỉ khoảng 100.000 USD, trong khi Celebrity Net Worth ước tính ông có 500.000 USD. Dù từng kiếm được hàng triệu USD trong sự nghiệp, Maradona đã phải sử dụng phần lớn tài sản để giải quyết các cuộc tranh chấp về thuế với nhà chức trách Italia. Theo Express, Maradona vẫn nợ thuế tới 44 triệu USD và vẫn chưa trả được bao nhiêu trước khi qua đời.

Dẫu vậy, khối bất động sản mà Maradona sở hữu cũng “không phải dạng vừa”, khi ông đang sở hữu khoảng 5-6 bất động sản ở Argentina, hầu hết hiện đang được cho thuê. Ông còn sở hữu 4 chiếc xe hơi ở Argentina cùng một chiếc xe lội nước hạng sang là quà tặng ở Belarus khi ông làm chủ tịch danh dự của Dynamo Brest.

Trong những năm cuối đời, cố huyền thoại người Argentina đã ký một số hợp đồng hấp dẫn với Konami - công ty đã đưa hình ảnh của ông vào trò chơi điện tử PES 2017, cùng một thương hiệu quần áo thể thao. Ông có các trường dạy bóng đá mang tên mình ở Trung Quốc, có các khoản đầu tư ở Cuba (trong đó có khách sạn) và cả ở Italia.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Kona   Man City   Trung Quốc   huyền thoại   hành vi   kết hôn   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...