25/10/2020 12:20  
Nguyễn Lan Nhi, sinh năm 2000, hiện là sinh viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn và du lịch, ĐHQG Hà Nội. Sở hữu chiều cao ấn tượng, khuôn mặt khả ái, cô nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng.

Ngay từ những năm cấp 3, Lan Nhi được bạn bè và nhiều người xung quanh cổ vũ dự thi các cuộc thi về sắc đẹp. Với chiều cao 1m74, cô nàng là một trong những thí sinh được đánh giá cao trước sự nổi bật về ngoại hình.

Chinh chiến trên các đấu trường, 10X mang về cho mình những kết quả đáng ngưỡng mộ: top 15 cuộc thi Nét đẹp Tràng An của Thành phố Hà Nội; danh hiệu “Người đẹp khả ái” trong cuộc thi Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017; top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch thủ đô do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Những giải thưởng và danh hiệu đến từ các cuộc thi đưa cô gái trẻ đến gần hơn với công chúng và mở ra nhiều cơ hội mới. Các trang fanpage hay trên các diễn đàn đều nhắc đến Lan Nhi với hình ảnh trong trẻo, nụ cười tỏa nắng hay với đôi chân dài đáng mơ ước. Cô nàng nhận được những lời mời làm người mẫu và dần bén duyên với nghề từ lúc nào không hay.

“Thời điểm đó mình đang là học sinh lớp 12, nhận được những lời mời làm người mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang hay trên các sàn diễn khiến làm mình cảm thấy vừa vui vừa lo sợ.

Lúc đó mình còn khá non nớt, chưa có nhiều trải nghiệm nên khi đến với một môi trường mới khác hẳn với mình thì rất khó có thể tránh được sự choáng ngợp.” – Lan Nhi chia sẻ về khoảng thời gian mới vào nghề.

Là một người cầu toàn, khi nhận được nhiều lời khen và những nghi ngờ, dè bỉu, 10X luôn đặt cho mình những áp lực riêng cho bản thân. Cô nàng luôn lo lắng bản thân mình có đang làm tốt không, mình có thể làm được không?. Những suy nghĩ ấy khiến cô gái tuổi 19 phải suy nghĩ rất nhiều.

Không thể vì rào cản bản thân mà lùi bước, 10X đã nỗ lực vượt qua chính bản thân mình để mở lòng hơn, tự tin hơn. Sau 3 năm, không chỉ làm người mẫu ảnh nghệ thuật, Nhi còn xuất hiện trên các sàn catwalk lớn nhỏ khác nhau. Tại Vietnam International Fashion Week 2018 cũng có sự góp mặt của cô.

Dù lịch trình bận rộn, Lan Nhi vẫn luôn đảm bảo tốt học tập của mình ở trường. Với các hoạt động ngoài lề, 10X tham gia rất nhiệt tình, chủ động và tích cực đi đầu trong các phong trào. Ngoài việc làm lớp trưởng, cô nàng còn từng là trưởng ban đối ngoại – truyền thông, trực thuộc đoàn khoa.

Ngoài ra, sở trường của Lan Nhi là piano. Được học đàn từ nhỏ, cô nàng luôn muốn nâng cao tay nghề của mình để sau này có thể lan tỏa tình yêu âm nhạc đối với những người yêu thích đàn. Mặc dù có giọng hát rất hay và thích nhảy nhưng đối với cô nàng, piano vẫn là lựa chọn số một.

May mắn được bố mẹ là hậu phương vững chắc cho mình, Lan Nhi luôn tự nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng. Đó cũng là động lực để bản thân mình vươn lên trước những nghịch cảnh.

“Mình đã rất khao khát được dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên vì những lý do khách quan, mình đã bỏ lỡ nó. Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác cũng sẽ mở ra. Bản thân mình sẽ phải học tập và nỗ lực nhiều hơn nữa để luôn sẵn sàng khi cơ hội đến.” - 10X tâm sự.

Theo Hương Thảo

Sinh viên Việt Nam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hoa hậu   Hà Nội   Việt Nam   diễn đàn   du lịch   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...