20/03/2021 6:21  
(22h, 20/3, chung kết Dubai Tennis Championships 2021) Aslan Karatsev và Lloyd Harris sẽ chạm trán nhau ở chung kết để xác định xem, ai mới là người viết nên cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích ở Dubai Tennis Championships.

  

Karaset đánh bại Rublev ở bán kết Dubai Tennis Championships

ATP 500 Dubai Tennis Championships là giải đấu gây sốc bậc nhất làng tennis năm 2021 khi các hạt giống hàng đầu đều bị loại trước thềm chung kết. Trận đấu cuối cùng có sự góp mặt của hai cái tên kém danh tiếng: Aslan Karatsev và Lloyd Harris.

Trên thực tế, Aslan Karatsev vốn đã được xem như "hiện tượng" thời gian qua. Từ tay vợt xếp hạng 253 ATP, thi đấu tại cấp độ Challenger Tour năm ngoái, anh thực hiện bước đại nhảy vọt trong mùa giải 2021. 

Tháng 2, Karatsev cùng Daniil Medvedev, Andrey Rublev trở thành bộ ba tay vợt người Nga đầu tiên trong lịch sử cùng góp mặt tại tứ kết Australian Open. Thậm chí, anh còn làm được nhiều hơn thế khi tiến vào tới bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Novak Djokovic.

Càng sốc hơn nếu biết, Karatsev chưa từng vượt qua vòng loại Australian Open trước đó, đồng thời trở thành tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết ở lần đầu dự một giải Grand Slam.

Tiếp đà thăng hoa, Karatsev duy trì phong độ ấn tượng tại Dubai Tennis Championships 2021 dù chỉ dự giải nhờ suất đặc cách.

Ngoại trừ vòng 1, tay vợt hạng 42 ATP đều chạm trán các hạt giống từ vòng 2 tới tận bán kết. Kết quả, Dan Evans (hạt giống số 12), Lorenzo Sonego (17), Jannik Sinner (16), Andrey Rublev (2) lần lượt trở thành "nạn nhân" của Karatsev. 

Nếu chỉ tính trong phạm vi Dubai Tennis Championships 2021, hành trình vào chung kết của Lloyd Harris còn khó tin hơn. Không được nhận suất đặc cách như Karatsev, tay vợt người Nam Phi buộc phải tham dự 2 trận vòng loại, trước khi tạo nên "đại địa chấn" bằng trận thắng hạt giống số 1 Dominic Thiem ở vòng 2.

Lloyd Harris cũng chứng minh chiến thắng này không phải do may mắn bằng cách... hạ luôn hạt giống số 14 Filip Krajinovic, cựu á quân US Open Kei Nishikori hay hạt giống số 3 Denis Shapovalov. Ngay cả Karatsev, đối thủ của Harris ở chung kết cũng có thứ hạng ATP cao hơn anh nhiều (42 và 81).

Ở tuổi 24 và sở hữu chiều cao 1m93, Lloyd Harris được xem là người kế thừa xứng đáng của đồng hương Kevin Anderson, tay vợt cao 2m03.

Trong quá khứ, Karatsev và Harris chưa từng chạm trán, vì vậy cuộc đấu giữa hai người càng trở nên khó lường. Liệu ai mới là người viết nên cái kết cho câu chuyện thần kỳ của chính mình tại Dubai Tennis Championships 2021?

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Tennis   US Open  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...