11/10/2020 0:40  
(Tin tennis) Novak Djokovic đã gọi Nadal là đối thủ vĩ đại nhất trong sự nghiệp của anh trước thềm trận chung kết Roland Garros.

  

Chung kết Roland Garros 2020 sẽ là cuộc chiến Rafael Nadal – Novak Djokovic và đây hứa hẹn là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử tennis. Nadal đã thống trị giải trong một thời gian dài và bất bại tại Paris suốt từ 2016 đến nay. Nhưng Djokovic cũng là tay vợt gần nhất đánh bại được anh (2015) và rất có thể Nole sẽ là người chấm dứt triều đại của “nhà vua” Nadal.

Đây sẽ là trận gặp thứ 56 giữa hai tay vợt trong lịch sử đối đầu, biến cặp đấu Djokovic – Nadal trở thành cặp đấu xảy ra nhiều lần nhất trong lịch sử tennis kỷ nguyên Open (từ 1968). Và với Djokovic, việc rất nhiều lần đụng độ Nadal khiến anh coi huyền thoại người TBN là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình mà không phải Roger Federer.

“Rafa chắc chắn là đối thủ lớn nhất đối với tôi. Thi đấu với anh ấy qua rất nhiều trận đấu hay, và quá khứ tất yếu khiến ta có những sự tôn trọng nhất định dành cho phía bên kia. Đối đầu với Nadal đi kèm với động lực được ra sân và chơi tốt nhất có thể, biết rằng cả hai phải chơi với toàn bộ sức lực và năng lực của chính mình để phân định thắng thua”, Djokovic nói.

Nadal sở hữu thành tích thắng 99 trận và thua chỉ 2 lần trong suốt những lần chinh chiến ở Roland Garros, và Djokovic có thể sẽ là “nạn nhân” của Rafa để anh đánh dấu cột mốc thứ 100. Cơ hội của Djokovic là không lớn khi anh thắng Nadal đúng 1 lần ở Roland Garros, còn lại thua 6, nhưng không vì thế mà Djokovic tỏ ra nản chí.

“Nơi đây không khác gì là nhà của anh ấy vậy, một pháo đài. Tôi hy vọng mình sẽ chơi thứ tennis tốt nhất có thể bởi đó sẽ là điều cần có để tôi có thể chạm tay vào cúp vô địch. Nadal trên mặt sân đất nện là chướng ngại vật lớn nhất mà một tay vợt có thể đối mặt”.

Trong khi đó Nadal không hề tiếc lời khen ngợi đối thủ sắp tới của mình, bởi Djokovic đang dẫn trước anh với tỷ số đối đầu 29-26 dành cho tay vợt người Serbia. Nadal đang dẫn với tỷ số 9-6 trong các trận gặp Djokovic ở các giải Grand Slam, nhưng họ đang hòa nhau 4-4 sau 8 trận chung kết.

“Novak là một trong những đối thủ khó đánh bại nhất. Điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn về Novak, đó là để thắng anh ta tôi phải thi đấu ở khả năng cao nhất. Không có điều đó thì rất khó chiến thắng. Tất nhiên tôi biết mặt sân có thể giúp mình tới mức nào”, Nadal nói.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...