29/10/2020 20:15  
Với tinh thần hướng về miền Trung, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã có các hoạt động thiết thực để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của thiên tai như thiết lập các điểm phục vụ người dân nạp nguồn điện thoại, đèn pin dự phòng, ủng hộ tiền, quyên góp và cung cấp lương thực thực phẩm…

Trong những ngày bão lụt, bên cạnh việc sát cánh cùng chính quyền địa phương triển khai cứu trợ bà con, đảm bảo giữ vững mạng lưới thông tin huyết mạch trên địa bàn, Tập đoàn VNPT đã trao tặng ủng hộ 10 tỷ đồng cho 5 tỉnh miền Trung, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng.Số tiền này do toàn thể CBCNV của Tập đoàn VNPT chung tay đóng góp, mỗi người một ngày lương.  VNPT cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng tại 5 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các thuê bao di động của 5 tỉnh trên sẽ được cộng 500 phút thoại trong nước và 30GB data sử dụng trong 30 ngày, kể từ ngày nhận ưu đãi, hỗ trợ thay mới thiết bị kết nối ONT, STB trong trường hợp bị hỏng do mưa lũ,áp dụng chính sách tạm ngưng không hủy dịch vụ, tặng tháng cước dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng dịch vụ băng thông rộng cố định tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, nhưng vẫn có thể truy nhập mạng. 

Nhiều đơn vị thành viên của VNPT tại miền Trung cũng đã thiết lập các điểm phục vụ người dân sạc nguồn điện thoại, đèn pin dự phòng, tu sửa làm sạch thiết bị viễn thông, chăm sóc khách hàng sau lũ và tham gia cung cấp, phân phối nhu yếu phẩm tới bà con, giúp dân vệ sinh nhà cửa ….

Công ty CP VNG cũng thay mặt Cộng đồng Bộ môn thể thao điện tử PUBG Mobile Việt Nam trao tặng số tiền 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Theo đó, PUBG Mobile Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các vận động viên và người chơi: Với mỗi lượt tương tác cho bài đăng trên trang fanpage chính thức của PUBG Mobile Việt Nam, VNG sẽ trích tối đa 10.000 đồng để ủng hộ cho các nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ của MTTQ. Tính đến 20h00 ngày 24/10/2020, tức là chỉ sau 4 ngày phát động, bài đăng đã nhận được hơn 310.000 lượt tương tác từ cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam, tương ứng với số tiền quyên góp là 1,5 tỷ đồng. 

Trước đó, đại diện Bộ môn thể thao điện tử PUBG Mobile VN đã nhiều lần phát động phong trào gây quỹ từ thiện, như sự kiện “Chạy bộ vì cộng đồng” quyên góp được hơn 355 triệu đồng gửi tặng những trẻ em thiếu may mắn hay sự kiện gửi tặng hơn 10,000 mặt nạ chống giọt bắn cho các bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. 

Cùng chung tay và kịp thời giúp bà con đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt vơi bớt khó khăn, Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan ban ngành tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam cũng trao tặng 6 tấn thịt viên và hàng trăm ngàn sản phẩm thiết yếu như mì OMACHI, KOKOMI, thịt kho trứng MEATDeli Bếp Việt, xúc xích Ponnie, nước khoáng chanh Lemona C…

Song song đó, Tập đoàn Masan đang tiếp tục triển khai và nhân rộng chương trình hỗ trợ người dân miền Trung đến toàn thể cán bộ nhân viên Masan trên cả nước. 

Cùng tinh thần hướng tới người dân miền Trung đang gặp nhiều khó khăn và thiệt hại và để hỗ trợ người dân, nhân viên, lực lượng kinh doanh, Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam cũng đã trao tặng 200 triệu cho dự án “Cùng Tuổi Trẻ cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung”. Đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết, ngay từ khi bão lũ xảy ra, Hanwha Life Việt Nam đã phát động chương trình “Góp sức chung tay - Đồng hành vượt lũ” nhằm kêu gọi nhân viên tại trụ sở chính, các văn phòng kinh doanh, văn phòng tổng đại lý, lực lượng kinh doanh trên toàn quốc…chung tay đóng góp, đồng hành cùng miền Trung. Sau năm ngày kêu gọi, tập thể nhân viên và tư vấn tài chính của Hanwha Life Việt Nam đã quyên góp được 200 triệu đồng cho người dân miền Trung.

Ông Park Sung Mo- Phó Tổng giám đốc tài chính của Hanwha Life Việt Nam cho biết, Hanwha Life Việt Nam đã triển khai liên tiếp các hoạt động vì cộng đồng như trao tặng 8.000 bộ trang phục bảo hộ y tế cho hai Sở Y tế tại Hà Nội và TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Bảo vệ quyền trẻ em (VACR), Childfund Việt Nam thực hiện chương trình “An yên cho em” để trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Nghệ An, Hòa Bình, Hà Nội và TP.HCM, cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng 3.257 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo tại TP.HCM, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bến Tre ...

Ban lãnh đạo Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc cũng ủng hộ 3 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Đại diện Tập đoàn Vạn Phúc cho biết: “Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Theo đó, số tiền 3 tỷ đồng sẽ được trao tặng trực tiếp tại các tỉnh miền Trung bao gồm Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh để kịp thời giúp đỡ bà con vùng tâm lũ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các trường hợp cứu trợ bao gồm hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người khuyết tật, người già neo đơn, Đoàn cũng dành phần lớn ngân sách để giúp người dân khắc phục thiệt hại sau bão như sửa chửa nhà cửa, trang thiết bị trường học, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và cấp học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học…Trước đó trong tháng 3/2020, Vạn Phúc cũng đã ủng hộ 3 tỷ đồng, chung tay cùng cả nước chống dịch Covid -19.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Bất động sản   Bến Tre   Covid   Covid-19   HCM   Hiệp hội   Hà Nội   Nông nghiệp   Tập đoàn   Việt Nam   chính sách   doanh nghiệp   dịch vụ   hành vi   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...