25/01/2021 16:20  
MU và Man City đang nổi lên như là những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu MU muốn tăng cường nhân sự cho khúc cua sắp tới, thì "Quỷ đỏ" phải tận dụng tốt 6 ngày còn lại.

   

Cơ hội vàng của MU

MU và Man City đang cho thấy, họ xứng đáng hơn tất thảy để trở thành những đối thủ lớn nhất của nhau trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21. Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò của Leicester, Liverpool, Tottenham thậm chí Everton. Tuy nhiên, sự ổn định là điều hai đội bóng thành Manchester đang thể hiện.

MU đang có cơ hội rất lớn để trở lại ngai vàng bóng đá Anh sau 8 năm. Đây là thời khắc mà đoàn quân dưới trướng HLV Ole Gunnar Solskjaer phải làm tất cả để tận dụng. Mọi thứ đều đang ủng hộ MU, từ phong độ của chính họ xen lẫn sự sa sút của các đối thủ. Có thể nói "Quỷ đỏ" đang có trong tay thiên thời địa lợi.

Tuy nhiên, MU vẫn bị đánh giá là chưa có được lực lượng đủ dày để họ thực sự tự tin trước chặng nước rút lượt về. Sau khi thắng Liverpool ở FA Cup, "Quỷ đỏ" vẫn còn nguyên vẹn 3 đấu trường để hướng đến. Đó là Ngoại hạng Anh, FA Cup và Europa League. Nhưng với những con người hiện tại, việc phải căng sức cho 3 mặt trận là điều không hề dễ dàng.

Nên nhớ, trong giai đoạn cuối tháng 2 trở đi, lịch thi đấu của MU rất dày và nặng. Từ ngày 26/2 đến 6/3, "Quỷ đỏ" trải qua 3 trận đại chiến liên tiếp với lần lượt Real Sociedad (Europa League), Chelsea và đặc biệt là trận derby Manchester với Man City. Đây đều là những trận đấu mà MU có nguy cơ quỵ ngã.

Do vậy, tờ Manchester Evening News đánh giá, MU cần phải tận dụng 6 ngày còn lại của phiên chợ tháng 1 này để có những sự tăng cường xứng đáng. Tờ báo có trụ sở ở thành phố Manchester này tin rằng HLV Solskjaer cần thêm ít nhất 2 sự bổ sung để có thêm những sự lựa chọn cho các toan tính về mặt chiến thuật. Một trong số đó là Jadon Sancho, tân binh còn lại có thể là một trung vệ đẳng cấp.

Man City & các đại gia gây sốc?

Nhưng không chỉ MU, các đại gia khác của bóng đá Anh cũng đang rất cần thêm các tân binh, đặc biệt là 3 ông lớn Man City, Liverpool và Chelsea. Ngoài cuộc đua cam go ở Ngoại hạng Anh, ba ông lớn này còn mặt trận Champions League để hướng đến. Vì thế, lực lượng của họ cần dày dạn hơn nữa.

Man City và Liverpool hiện tại đều có vấn đề. Với "Man xanh", đó là hàng công. Còn với "Lữ đoàn đỏ", họ cần có sự tăng cường cho hàng thủ. Bởi thế, Manchester Evening News dự đoán những ngày còn lại của tháng 1 hoàn toàn có khả năng xảy ra những thương vụ gây sốc, bất chấp họ đã im hơi lặng tiếng trong phần lớn thời gian của tháng 1.

Trung vệ Ben White hiện đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Giờ đây tất cả đều đã thấy chấn thương của Virgil van Dijk ảnh hưởng lớn đến đội bóng của HLV Jurgen Klopp đến thế nào. Bởi vậy, ngay cả khi Brighton hét giá Ben White đến 50 triệu bảng hoặc hơn thế, "Lữ đoàn đỏ" cũng có khả năng sẽ bạo chi.

Trong khi đó, Man City và Chelsea được cho là gặp nhau ở một mục tiêu: Erling Braut Haaland. Hai ông lớn này đều muốn có thêm một tiền đạo đẳng cấp với khả năng tỏa sáng tức thời. Do vậy, cuộc chạy đua này hứa hẹn sẽ hấp dẫn cho đến những thời khắc cuối cùng của tháng 1, trước thời điểm phiên chợ đông mùa giải 2020/21 kết thúc.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...