05/03/2021 1:05  
Vụ việc xảy ra ở ngôi làng Delgoda của Sri Lanka. Hai người thực hiện nghi lễ này là mẹ cháu bé và một người phụ nữ được cho là thầy trừ tà, theo CBS News.
Khi thấy con gái có những dấu hiệu bất thường, thay vì đưa đến bác sĩ thì người mẹ lại cho rằng con bị quỷ ám. Bà đưa con đến gặp một người phụ nữ được cho là thầy trừ tà.
Trong lễ trừ tà, người phụ nữ bôi dầu lên người cô bé 9 tuổi rồi dùng gậy đánh liên tục cho đến khi bé bất tỉnh. Bà cho rằng cách này có thể giúp xua đuổi ma quỹ.
Khi bé bất tỉnh, họ đã đưa em đến bệnh viện. Tuy nhiên, không còn kịp nữa, cô bé đã tử vong. Bệnh viện đã khám nghiệm tử thi vào ngày 1.3.
Cảnh sát đã lập tức bắt giữ mẹ cô bé và người phụ nữ thực hiện lễ trừ tà. Hai người này sẽ sớm hầu tòa.
Đồng thời, các nhà chức trách cũng tiếp tục điều tra xem đã có bao nhiêu người bị người phụ nữ đó đánh đập trong các lễ trừ tà trong những tháng gần đây.
Cảnh sát khuyến cáo người dân Sri Lanka cần cẩn thận với những buổi lễ trừ tà như vậy vì cô bé 9 tuổi không phải là trường hợp duy nhất tử vong vì bị đánh đập, theo CBS News.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...