07/03/2021 17:11  
Người hâm mộ của Arsenal tỏ ra tức giận với pha xử lý bóng ngớ ngẩn trong vòng cấm dẫn tới bàn thua của Granit Xhaka và gọi đây là "khoảnh khắc phòng ngự ngốc nhất mùa giải".

Granit Xhaka của Arsenal đã phạm phải một trong những sai lầm lớn nhất trong  mùa giải này khi anh "biếu không" cho Burnley một bàn thắng và khiến đội nhà bị cầm hòa đáng tiếc ở vòng 27 Premier League.

Arsenal đã có lợi thế lớn khi dẫn trước 1-0 tại sân Turf Moor nhờ pha dứt điểm cận thành của Pierre-Emerick Aubameyang ở phút thứ 6. Nhưng rồi Burnley đã có bàn thắng gỡ hòa một cách đầy bất ngờ sau pha xử lý bóng khó tin từ tuyển thủ Thụy Sĩ Xhaka.

Từ đường chuyền của thủ môn Bernd Leno, tiền vệ này đã có một pha chuyền ngang trong vòng cấm cho đồng đội David Luiz nhưng bóng lại đập thẳng vào người tiền đạo Chris Wood của Burnley bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ có mặt trên sân. Bàn thua này khiến Arsenal chỉ giành được 1 điểm, bỏ lỡ cơ hội vượt qua Aston Villa để giành vị trí thứ 9 trên BXH.

Những người hâm mộ Arsenal cảm thấy tức giận và ngay sau đó đã bình luận trên mạng xã hội rằng sai lầm của Xhaka là "khoảnh khắc phòng ngự ngốc nghếch nhất mùa giải". Đối với Xhaka, đây đã là sai lầm thứ tám của anh khiến đội nhà bị thủng lưới kể từ đầu mùa giải 2016-17 đến nay - nhiều nhất trong số các cầu thủ thi đấu ở Premier League.

Theo dõi từ trường quay TV, bình luận viên Jeff Stelling cũng ôm đầu bình luận rằng anh "chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy ở Premier League".

Tuy nhiên, một số người hâm mộ khác lại lên tiếng bảo vệ Granit Xhaka, cho rằng sự mệt mỏi có thể là một yếu tố hoặc thủ môn Leno lẽ ra không nên chuyền bóng cho Xhaka trước sự áp sát của các cầu thủ Burnley như vậy.

Ngay sau trận đấu, Granit Xhaka đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV "Pháo thủ" thông qua tài khoản mạng xã hội của mình. Anh cho biết: "Bóng đá là vậy. Ngay lúc này, thực sự thì tôi cũng rất buồn và thất vọng giống như các bạn. Tôi muốn xin lỗi tất cả về tình huống đó. Thật không ngờ là nó lại trở thành một bàn thắng".

Về phần mình, HLV Arteta cũng không trách móc sai lầm của Xhaka. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tâm sự: "Những lỗi như vậy hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá. Bernd Leno được yêu cầu cố gắng phối hợp với các đồng đội trong những tình huống như thế.

Đây là phong cách thi đấu của Arsenal. Đó là cách chúng tôi đang chơi và sẽ tiếp tục được áp dụng. Tất nhiên chiến thuật này sẽ có những rủi ro, cùng những quy tắc mà các cầu thủ phải tuân theo, tùy thuộc từng khu vực nhất định trên sân".

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bóng đá   HLV  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...