03/04/2021 6:11  
Cung tiền và lạm phát tại Việt Nam được cho là "chưa đáng ngại" trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đó đang là tác nhân khởi động một giai đoạn nới lỏng tiền tệ mạnh nhất lịch sử thế giới.

Theo nhận xét của chuyên gia Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI (SSI Research), đại dịch Covid-19 là tác nhân khởi động một giai đoạn nới lỏng tiền tệ mạnh nhất trong lịch sử của các ngân hàng trung ương (NHTW) trên quy mô toàn cầu.

Cùng với giảm sâu lãi suất điều hành, các NHTW cũng mở rộng bảng cân đối kế toán, bơm một lượng tiền lớn vào thị trường để vực dậy nền kinh tế. Tốc độ tăng cung tiền (M2) của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU đều tăng vọt từ tháng 3/2020.

Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và hầu hết các NHTW khác đều giữ quan điểm duy trì nới lỏng tiền tệ.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi kinh tế tích cực khi tiến trình tiêm vắc xin đang được đẩy mạnh cùng với áp lực về lạm phát đã đẩy lo ngại về bình thường hóa chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến của các NHTW.

Chuyên gia SSI Research cho biết, áp lực lạm phát đã là hiện thực tại các nước có nền kinh tế yếu và buộc các nước này phải nâng lãi suất điều hành trong quý/2021 như Nga, Braxin, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Châu Phi...

Cung tiền tại thời điểm cuối quý 1/2021 của các nước lớn vẫn tăng so với cuối năm nhưng tốc độ tăng có phần chậm lại. Trong thời gian tới, các động thái của các NHTW lớn (FED, BOJ, ECB, PBOC) sẽ mang tính dẫn dắt với xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo chuyên gia SSI, ở khu vực ASEAN, NHTW các nước Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia... cũng đều tăng tốc độ mở rộng cung tiền rất mạnh kể từ tháng 3/2020 đến nay nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vẫn duy trì tốc độ tăng cung tiền M2 ổn định ở quanh mức 13%-14% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng.

Để đối phó với dịch bệnh, NHNN đã có 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất cho vay, tiền gửi ngắn hạn trong năm 2020 nhưng không bơm tiền thêm trên thị trường mở (OMO).

Lượng tiền bơm ra thị trường trong năm 2020 chủ yếu thông qua giao dịch mua vào ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối. Sang năm 2021, giao dịch ngoại tệ với NHNN chuyển sang mua kỳ hạn và có thể hủy ngang. Tính từ đầu năm đến nay, lượng tiền bơm ròng qua thị trường mở và kênh ngoại tệ đều bằng 0.

"Có thể thấy việc chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn rất thận trọng và mang tính chất ổn định cao" - chuyên gia SSI nhìn nhận.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 giảm 0,27% so với tháng trước và có nghĩa là CPI bình quân chỉ tăng 0,29% so với cùng kỳ năm ngoái (mức thấp nhất trong 20 năm theo tính toán của Tổng cục Thống kê - PV). Lạm phát cơ bản cũng giảm 0,12% so với tháng trước và lạm phát tổng thể chỉ tăng 0,67% theo năm.

SSI Research ước tính, CPI cuối năm 2021 có thể tăng 4,07% so với cuối năm 2020 nhưng mức CPI trung bình cả năm 2021 sẽ chỉ tăng 2,89% so với năm trước và là mức chưa đáng lo ngại.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021, trong đó các Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTM) là từ 6,5-7,5% (ngoại trừ Vietcombank là 10,5%), các NHTM cổ phần từ 8-12%. Hạn mức tăng trưởng tín dụng 2021 bình quân của các NHTM trong phạm vi nghiên cứu là 9% - thấp hơn mức bình quân 10% trong đợt giao hạn mức đợt đầu của năm 2020.

Thông thường, NHNN sẽ có các đợt điều chỉnh hạn mức tín dụng cho các NHTM trong năm và mức giao hiện tại được phía SSI Research đánh giá là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 là 12% - thấp hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra đầu năm 2020 là 14%.

Theo quan điểm của chuyên gia SSI, nhìn chung, cung tiền không tăng sốc và lạm phát chưa phải yếu tố đáng ngại tại Việt Nam.

Mai Chi

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   NHNN   Ngân hàng   Ngân hàng Nhà nước   Thổ Nhĩ Kỳ   Trung Quốc   Tổng cục   Việt Nam   chuyên gia   chính sách   kế toán   Đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...