11/04/2021 10:21  
(Tin thể thao, tin bi-a) Lão tướng 73 tuổi Nguyễn Thành Lý, vận động viên có biệt danh “Dương Quá” Nguyễn Quốc Nam hay VĐV khuyết tật Trương Ngọc Bình đã làm cho giải giải Billiards và Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm nay thêm phần đặc biệt.

Video những đường cơ ấn tượng của lão tướng 73 tuổi Nguyễn Thành Lý (Nguồn: Billiards Lion)

“Lão tướng” 73 tuổi Nguyễn Thành Lý

Ông Nguyễn Thành Lý là cơ thủ cao tuổi nhất tại giải Billiards và Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm nay. Lão tướng 73 tuổi đến từ Đồng Nai sở hữu kỹ thuật rất tốt, những đường cơ chỉn chu và sức khỏe vẫn còn rất tráng kiện. Đáng nói, ông chỉ thường tranh tài ở những giải đấu địa phương và rất hiếm khi thử sức ở sân chơi tầm quốc gia.

Trong trận đấu ra quân của mình ở nội dung Carom 3 băng, cơ thủ Thành Lý đã để lại nhiều ấn tượng khi đối đầu với Lê Ngọc Cường (TP.HCM). Bằng những cú đánh rất tốt, ông dẫn trước đối thủ 15-12 sau hiệp 1 và tiếp tục giữ lợi thế này trong nửa đầu hiệp 2. Tuy nhiên về cuối trận, Ngọc Cường có hai series cao điểm để ngược dòng thắng lại 30-21.

Dừng bước đầy tiếc nuối nhưng màn thể hiện của lão tướng 73 tuổi đã để lại rất nhiều ấn tượng và sự nể phục cho các cơ thủ khác cũng như khán giả: “Năm nay tôi đến với giải đấu chỉ với hi vọng được giao lưu cùng với mọi người và có một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chơi bi-a của mình. Rất tiếc tôi không thể tiến sâu”, ông Thành Lý chia sẻ.

“Dương Quá 1 tay” Nguyễn Quốc Nam

Dù điều kiện kinh tế khó khăn, cơ thủ đặc biệt nhất của làng bi-a Việt Nam Nguyễn Quốc Nam vẫn bỏ hết công việc chạy xe máy từ TP.HCM xuống Vũng Tàu thi đấu. Cơ thủ 1 tay này tự bỏ tiền túi thuê khách sạn để có thời gian làm quen với không khí thi đấu cũng như bắt nhịp tốt hơn với giải đấu.

Điều này đã giúp anh có màn so kè vô cùng quyết liệt với cơ thủ đến từ Bình Dương, Trần Thanh Tùng trong trận ra quân. Với một series 3 điểm, Quốc Nam đã ở rất gần với chiến thắng khi dẫn trước 15-11 khi trận đấu chỉ còn 6 lượt cơ. Tuy nhiên trong thế chân tường, đối thủ của Quốc Nam đã thi đấu như lên đồng khi ghi đến 8 điểm để thắng ngược 19-15.

“Tôi xác định ngay từ đầu là đi thi đấu để giao lưu, học hỏi chứ khó lòng có thể tiến sâu ở một giải đấu khắc nghiệt như thế này. Tôi biết ở Việt Nam cũng có một số cơ thủ khuyết tật tay giống tôi. Tôi hi vọng mình sẽ trở thành động lực để các bạn ấy cố gắng hơn, cũng như trong tương lai sẽ có một sân chơi được tổ chức cho những cơ thủ khuyết tật như chúng tôi thi đấu”, anh Quốc Nam nói.

Nguyễn Duy Bằng, ngôi sao nhảy cao ở SEA Games

Nguyễn Duy Bằng từng là ngôi sao của điền kinh Việt Nam ở nội dung nhảy cao. 6 lần tham dự SEA Games liên tiếp, anh đều giành huy chương với 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Hiện tại, cựu VĐV cao 1m85 đang là HLV nhảy cao đội tuyển TP.HCM cũng như tuyển trẻ quốc gia.

Chính vì vậy, việc Duy Bằng bất ngờ xuất hiện trong vai trò cơ thủ tranh tài của nội dung Carom 1 băng không chỉ gây bất ngờ giới bi-a mà ngay cả với làng điền kinh Việt. Dù chỉ mới tập luyện được vài tháng, Duy Bằng tỏ ra thành thạo với những cú đánh rõ ràng về kỹ thuật lẫn đường bi.

“Thể thao đã ăn vào máu nên môn nào còn thi đấu được là tôi sẽ tập chơi. Hiện nay tôi cũng có tuổi, không còn thi đấu điền kinh được mà tôi cũng rất thích bi-a, nên tập luyện và đi thi. Chiều cao là lợi thế của tôi khi có thể dễ thực hiện những cú masse, nhìn hình bi dễ hơn và không sợ hụt tay ở những trái bi xa. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu bi-a trong thời gian tới”, anh Bằng nói.

Cơ thủ chống nạng Trương Ngọc Bình

Ngọc Bình chắc chắn là cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất tại giải đấu năm nay khi xuất sắc có một đường cơ 7 điểm để giành chiến thắng kịch tính 30-25 trước Phạm Ngọc Thái ở lượt trận ra quân. Rất tiếc ở lượt trận tiếp theo, anh để thua Đoàn Phú Bình với cách biệt 16-30.

Ngọc Bình bị liệt chân trái từ năm 3 tuổi do bị sốt và phải chống nạng để di chuyển. Dù vậy, anh có niềm đam mê thể thao sâu sắc khi chơi tốt nhiều môn như bi-a, quần vợt, bắn cung,...Đặc biệt, Ngọc Bình là thành viên đội tuyển cầu lông người khuyết tật Việt Nam. VĐV 38 tuổi từng giành 2 HCĐ thế giới và 3 HCV tại đấu trường Đông Nam Á (ASEAN Para Games).

Giải Billiards và Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm 2021 diễn ra từ ngày 3-13/4 tại Vũng Tàu. Đây được xem là giải đấu khắc nghiệt nhất Việt Nam bởi số lượng cơ thủ kỷ lục lên 1700 VĐV. Đặc biệt nội dung Carom 3 băng, nội dung hấp dẫn nhất giải đấu, có đến 1300 cơ thủ tham gia tranh tài.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   HLV   Thể thao   Việt Nam   hành vi   khán giả   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...