04/04/2021 21:06  
Đi qua TP.Vĩnh Long những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của màu tím hoa bằng lăng trải dài khoảng 2 km trên đường Nguyễn Huệ (P.2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long). Chen giữa hàng hoa tím, có vài cây bằng lăng nở hoa màu hồng như tô sắc thêm cho con đường hoa này.
Giống như hoa phượng, bằng lăng thường nở vào mùa hè như lưu giữ lại ký ức tuổi học trò. Con đường tím rực sắc bằng lăng khiến nhiều bạn trẻ xao xuyến khi đi qua, phải dừng bước để lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ này.
 
Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (26 tuổi, giáo viên mầm non, ngụ xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết cuối tuần chị thường hẹn những người bạn đi đâu đó cho khuây khỏa và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Khi đi qua đường Nguyễn Huệ, chị đã bị sắc tím của hoa bằng lăng “hớp hồn”. "Sáng nay, tôi cùng mấy người bạn đi qua đây, thấy hoa bằng lăng nở đẹp nên tấp vào chụp vài kiểu ảnh lưu giữ khoảnh khắc đẹp này", chị Dương vui vẻ nói.
Tương tự, chị Huỳnh Anh Thư (23 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) cũng "sống ảo" cùng con đường hoa tím bằng lăng này, cho biết: "Trồng cây tạo bóng mát mà có hoa nở đẹp nữa, tô điểm cho thành phố này đẹp hơn. Tôi đã đi qua nhiều con đường có trồng bằng lăng nhưng chỉ có ở đây là hoa nở đều và đẹp nhất. Vì vậy, tôi đã ghé vào check-in để đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè’, chị Thư nói.
Cây bằng lăng có màu hoa đẹp, tán cây cho bóng mát nên được chủ yếu trồng làm cảnh quan đô thị. Hoa bằng lăng có nhiều màu khác nhau: tím đậm, tím nhạt, hồng phai và đặc biệt là màu hồng. Ở Vĩnh Long, có nhiều tuyến đường trồng cây bằng lăng, nhưng đoạn có hoa nở đều và đẹp nhất là đường Nguyễn Huệ và rực rỡ nhất là đoạn trước Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bình Phước   Vĩnh Long   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...