19/11/2020 15:05  
Trưa 19.11, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa), cho biết sau khi nhận được thông tin nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) bị đánh hội đồng, UBND TP.Thanh Hóa đã giao cho Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa xác minh, đồng thời đề nghị Công an TP.Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.
Một lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa xác nhận đơn vị này đang tiến hành phối hợp với Công an P.Ngọc Trạo để xác minh, làm rõ vụ việc.
Ông Trịnh Huy Triều cho biết thêm, bước đầu nguyên nhân vụ việc là do các học sinh nói xấu nhau, có mâu thuẫn với nhau nên mới đánh em V.
“Các cháu nó còn nhỏ. Các cháu đánh là sai rồi, nhưng còn nhỏ nên phải tích cực giáo dục, răn đe. Thành phố cũng đã giao cho cán bộ của thành phố, nhà trường đến nhà thăm hỏi, động viên cháu bị đánh. Gia đình các cháu đánh cũng đã đến nhà xin lỗi. Chúng tôi rất buồn. Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ ban hành chỉ thị chung để ngăn chặn, chấn chỉnh việc bạo hành học đường”, ông Triều nói.
Khi nói về quan điểm xử lý dù chưa có kết quả kiểm tra cuối cùng, ông Triều khẳng định sẽ không xử lý đuổi học học sinh đánh bạn giống một số nơi. Ông Triều cho rằng, vì các học sinh còn nhỏ tuổi, không vì một lần vi phạm mà bịt đi tương lai của các cháu.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.11, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip dài 2 phút 30 giây, ghi cảnh em V. bị nhóm bạn vây đánh hội đồng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18.11, sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, em V. bị nhóm bạn ép ra khu vực đường vắng, cách trường khoảng hơn 2 km để đánh đập.
Nội dung đoạn clip cho thấy, em V. bị lần lượt 3 bạn cùng trang lứa xông vào túm tóc, dùng tay chân đánh, đá vào vùng đầu và mặt. Khi bị đánh, nạn nhân chỉ biết dùng tay che mặt, không thể chống đỡ và cũng không có ai đến can ngăn, cứu giúp.
Đáng chú ý, khi nạn nhân bị đánh, xung quanh còn có hơn 10 học sinh cả nam và nữ, đều cùng trang lứa với nạn nhân, nhưng không ai vào can ngăn. Thậm chí, nhiều người còn hò hét, cổ vũ hành vi đánh người.
Nhiều nữ sinh đứng xem liên tục hò hét, hô “đánh đi đừng nói nhiều nữa”, “đánh đi”. Trong khi đó, nhóm nam sinh thì cười nói hả hê, và dùng điện thoại quay lại cảnh nữ sinh bị đánh.
Sau khi bị đánh, em V. đã được gia đình đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đến ngày 19.11, qua thăm khám, kết quả bước đầu em V. không bị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhưng tâm lý chưa ổn định, còn triệu chứng đau đầu, buồn nôn nên đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   hành vi   đánh hội đồng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...