20/10/2020 10:21  
Sáng 20/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về kế hoạch mở đường trong ngày hôm nay để khẩn trương cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.

Phá tảng đá lớn chặn đường 71

Mũi đường bộ, tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với lực lượng công binh thực hiện phá nổ tảng đá lớn do sạt lở đã rơi xuống án ngữ trên đường 71; triển khai các phương án thông đường, quyết tâm ngày 20/10 phải thông tuyến lên Rào Trăng 4 để từ đó cơ động lên Rào Trăng 3.

Phải tập trung lực lượng cơ giới với mục tiêu bằng mọi giá thông tuyến đường 71 nhanh nhất để vào tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo hiện trường và cử đơn vị quân sự chỉ huy trực tiếp; các đơn vị công an, dân sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với quân đội để triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích. 

Sẵn sàng thêm phương tiện, vật tư, nhiên liệu, lực lượng cơ động cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Về mũi đường thủy hiện đã vào được Rào Trăng 3, hệ thống thông tin liên lạc của quân đội được thiết lập từ hôm nay (20/10) tại đây. Lực lượng công an phối hợp cùng quân đội tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở khu vực này.

Kết quả tìm kiếm ngày 19/10

Trong ngày hôm qua, lực lượng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị dân sự của tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, cơ động tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích. Tiếp tục vận chuyển nhân lực, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thông tuyến đường 71. Tuy nhiên, đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng, do mưa lớn trong ngày 18/10 nên xảy ra sạt lở tại km 13 gây cắt đường. Một tảng đá lớn nặng khoảng hơn 20 tấn rơi xuống án ngữ tại km 18.

Bên cạnh đó trên đường này có 3 ngầm tràn lớn, trong đó 1 ngầm tràn ngập 1,2m, có 2 đoạn trôi luôn cả đường nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 lên Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Khối lượng sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 là rất lớn, được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng 3-4m, khoảng 2 triệu m3 đất đá bị sạt lở.

Như vậy đến nay, đã đưa được 24 người trong khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 ra khỏi hiện trường; chuyển 2 thi thể nạn nhân về Bệnh viện Trung ương Huế; đưa 10 công nhân vào luân phiên vận hành thủy điện Rào Trăng 4 và tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3; vận chuyển lượng thực, thực phẩm, nhiên liệu đảm bảo cung cấp ít nhất 15 ngày. Hiện khu vực này vẫn còn 15 người mất tích.

Đại Dương

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Công an   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...