30/12/2020 20:10  
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 30/12, một nhóm học sinh đang chơi đùa bên cánh cổng phụ trường học thì cột trụ đổ sập khiến 1 em tử vong.

Ngày 30/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khiến 1 học sinh tử vong. Nạn nhân là cháu Trần Quang P. (trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Hữu Trác.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đắk R'lấp, đến 17h chiều nay đơn vị này mới nhận được báo cáo sơ bộ của nhà trường.

Thời điểm trên (khoảng 16h30), một nhóm học sinh đang chơi đùa cạnh cánh cổng phụ thì một em học sinh trèo lên cánh cổng đu qua đu lại. Bất ngờ phần trụ cổng đổ gục, đè lên người nam học sinh.

Phát hiện sự việc, thầy cô cùng người dân địa phương đã đưa cháu P. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do chấn thương nặng nên em này đã tử vong.

Theo một số nhân chứng, cổng trường xây hoàn toàn bằng gạch không có bê tông cốt thép bên trong.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Dương Phong

Nguồn tin: dantri.com.vn


Giáo dục   Tiểu học   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...