19/01/2021 6:20  
Kết quả tuyệt vời trên sân nhà Emirates rạng sáng nay (19/1, giờ Việt Nam) khi đón tiếp Newcastle giúp Arsenal tìm lại niềm vui chiến thắng và cải thiện đáng kể vị trí của họ trong nỗ lực bám đuổi top 4 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

   

Video 3 bàn thắng trong trận Arsenal - Newcastle (Bản quyền clip thuộc K+):

Pierre-Emerick Aubameyang chính là ngôi sao sáng nhất trên sân Emirates rạng sáng nay (19/1, giờ Việt Nam) khi đội chủ nhà Arsenal tiếp đón Newcastle United tại vòng 19, vòng đấu cuối cùng của lượt đi giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21.

Chính tiền đạo ngôi sao người Gabon ghi bàn mở tỷ số và cũng là người ấn định đại thắng 3-0 cho "Pháo thủ" trước "Chim chích chòe". Xen giữa 2 pha lập công của Aubameyang là tình huống làm bàn của người đồng đội trẻ Bukayo Saka.

Đáng chú ý, kết quả vùi dập Newcastle vừa qua giúp Arsenal có lần đầu tiên sau gần 11 năm có 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường kể từ thời điểm tháng 2 năm 2009. Aubameyang với cú đúp vừa qua đã có 5 bàn thắng cho đội bóng của HLV Mikel Arteta mùa này tại Premier League, chỉ còn kém người dẫn đầu danh sách này của "Pháo thủ" là Alexandre Lacazette đúng 2 pha lập công nữa.

Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh mới 19 tuổi người Anh Bukayo Saka cũng vừa cán mốc 11 lần ghi dấu giày vào những bàn thắng cho Arsenal trong mùa giải này ở Premier League (5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo). Chỉ có Nicolas Anelka (30), Cesc Fabregas (28) và Theo Walcott (12) là đóng góp dấu ấn nhiều hơn Saka vào những bàn thắng của "Pháo thủ" khi họ ở tuổi teen như "số 7" hiện tại của CLB Bắc London.

Arsenal không chỉ tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi vừa bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 trước đó 4 ngày mà "Pháo thủ" còn vươn lên nửa trên của BXH giải Ngoại hạng Anh mùa này ngay trước khi giai đoạn lượt đi khép lại. Hiện đội bóng của HLV Arteta đang có 27 điểm sau 19 trận để tiến 1 bậc lên chiếm vị trí thứ 10 của Aston Villa (26 điểm sau 15 trận). 

Arsenal hiện còn cách top 4 với vị trí thứ tư của đương kim vô địch Liverpool (34 điểm) khoảng cách là 7 điểm. Đây là cách biệt không lớn và hoàn toàn có thể bị san lấp nếu "Pháo thủ" chơi tiến bộ, còn "The Kop" tiếp tục sảy chân trong giai đoạn sắp tới.

Dù vậy, có thể vị trí thứ 10 của Arsenal sẽ không tồn tại được lâu. Aston Villa mới đá 15 trận và nghĩa là các học trò của HLV Dean Smith vẫn còn trong tay đến 4 trận chưa đấu tại giải Ngoại hạng Anh trước khi lượt đi mùa này khép lại với họ.

Vào lúc 1h rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam) sắp tới, Aston Villa sẽ làm khách của Man City trong trận đá bù vòng đầu tiên. Nếu có ít nhất 1 điểm ở sân Etihad, đội bóng đến từ thành phố Birmingham sẽ chiếm lại vị trí thứ 10 từ tay Arsenal (khi đó 2 đội cùng có 27 điểm nhưng Aston Villa có hiệu số bàn thắng - thua tốt hơn Arsenal). Dù vậy, đây là nhiệm vụ rất khó khăn khi Man City cũng đang quyết thắng Aston Villa để chiếm ngôi đầu bảng của MU.

Trong khi ấy, Newcastle sau thảm bại trước Arsenal hiện vẫn chỉ có 19 điểm và họ đang tạm xếp thứ 15. Dù vậy, đội bóng vùng Tyneside mới đá 18 trận và họ vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng ảm đạm hiện tại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...