12/12/2020 9:10  
Sau một năm làm việc cật lực thì thời điểm cuối năm là lúc nhiều người tích lũy được một khoản dư tài chính, việc lựa chọn kênh đầu tư hiệu quả để "chọn mặt gửi vàng" luôn là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm vào dịp cuối năm.

Giá vàng dự báo nhiều biến động từ nay đến cuối năm

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở mức 1.861,3 - 1.862,3 USD/ounce, tăng 23,2 USD, tương đương 1,26% so với phiên giao dịch liền kề. Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng còn sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới do cuối năm là mùa cao điểm tiêu thụ vàng cho dịp Tết và các mùa lễ hội cùng với những gói kích cầu nền kinh tế. Đây sẽ là các yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Gửi tiết kiệm ngân hàng - kênh đầu tư sinh lời thấp

Gửi tiết kiệm ngân hàng luôn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn vừa để đảm bảo tài sản vừa sinh lời ổn định. Tuy nhiên, đi cùng với yếu tố an toàn, thì tỷ lệ sinh lời của gửi tiết kiệm ngân hàng là thấp hơn so với các kênh đầu tư khác với mức lãi suất đang quanh mức 6-7% cho kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Thị trường chứng khoán - gồng mình hồi phục vào cuối năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, tuy có những rủi ro khó lường nhưng thị trường đang có nhiều yếu tố hỗ trợ. Động lực chính cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm là xu hướng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam nói chung và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yếu nói riêng trong quý IV/2020.

Bất động sản - thời điểm vàng cho giao dịch nhà đất

Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản từ nay đến Tết Âm lịch sẽ là thời điểm vàng cho giao dịch nhà đất. Thị trường đang có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại, do có những tác động tích cực từ việc cả nước kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách mới để hỗ trợ kích thích thị trường tăng trưởng lại.

Thêm vào đó, tiến trình phát triển đô thị và đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông sẽ tiếp thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, giúp thị trường phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn.

Hiện nay, thị trường bất động sản cũng đang có sự dịch chuyển xu hướng đầu tư về các khu đô thị, đô thị sân bay tại vùng ven, các tỉnh thành lân cận như Cần Thơ, Long An, Đồng Nai, Bình Dương…có thể kể đến như khu đại đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City của Tập đoàn đầu tư bất động sản KITA Group tại Cần Thơ.

Điểm mạnh của các dự án khu đô thị tại các khu vực này chính là quỹ đất sạch phong phú hơn các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, xuất hiện một số dự án chất lượng, thêm vào đó là sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng và hệ thống kết nối với các khu vực lân cận đã và đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư và sẽ trở thành nguồn cung chủ lực trong thời gian tới.

Tóm lại, tùy thuộc vào tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư để từ đó lựa chọn kênh đầu tư phù hợp nhất. Tuy nhiên, khi quyết định xuống tiền các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu và lưu ý đến các yếu tố đầu tư như tính an toàn, khả năng sinh lời và tính thanh khoản của hạng mục mình sẽ đầu tư để đưa ra một quyết định xuống tiền một cách chính xác nhất và an toàn nhất.

Trường Thịnh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bất động sản   Covid   Covid-19   Giá vàng   HCM   Hà Nội   Tập đoàn   Việt Nam   chuyên gia   chính sách   doanh nghiệp   sân bay   Đồng Nai   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...