06/04/2021 23:06  
Chiều 6.4, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó chủ tịch UBND Q.10 đã tiếp xúc lần cuối với đại diện chủ đầu tư công trình vi phạm xây dựng ở địa chỉ số 766/12 Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10) và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật VN (VAIDE) trước khi cưỡng chế các hạng mục vi phạm với diện tích hàng trăm mét vuông. Công trình này do ông Vũ Đức Hiệp (26 tuổi, ngụ Q.10) làm đại diện chủ đầu tư. Ông Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH 27/7 khách sạn KEN 2 (gọi tắt khách sạn KEN 2) có địa chỉ tại công trình vi phạm nêu trên.

Doanh nghiệp phải thượng tôn pháp luật

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Chủ tịch VAIDE cho biết, trên địa bàn TP.HCM có 33 doanh nghiệp là hội viên của VAIDE, trong đó Công ty TNHH 27/7 khách sạn KEN 2 được công nhận vào tháng 3.2020.
Đồng ý với việc chính quyền thực hiện nghiêm minh các quy định pháp luật nhưng ông Lương cũng đề nghị cân nhắc thực hiện các biện pháp hành chính bởi đây là đối tượng chính sách. Trong năm qua, chủ đầu tư đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để hiệp hội thực hiện các chương trình.
Đáp lời thiếu tướng Lương, bà Nga khẳng định quận đã tiếp xúc nhiều lần với chủ đầu tư và hiệp hội; có ít nhất 5 công văn trả lời của Quận ủy và UBND Q.10 liên quan đến các đơn cứu xét của VAIDE và chủ đầu tư.
Bà Nga cho biết, quận đã cân nhắc, xử lý thận trọng và có thời gian dài vận động, tiếp xúc, tuyên truyền với chủ đầu tư nhưng không nhận được sự hợp tác.
Theo bà Nga, công trình vi phạm là do cá nhân đứng tên chứ không phải tổ chức là khách sạn KEN 2; đối tượng bị xử lý là cá nhân, không phải là doanh nghiệp thành viên của VAIDE. “Khi có quyết định xử lý hành chính, nếu thấy không hợp tình hợp lý thì chủ đầu tư khởi kiện quyết định hành chính nhưng đến nay đã một năm mà không khiếu nại, khởi kiện cho thấy các quyết định của cơ quan nhà nước là đúng pháp luật”, bà Nga nói.

Không tự phá dỡ sẽ cưỡng chế

Theo hồ sơ do UBND Q.10 cung cấp, vào tháng 12.2018, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Vũ Đức Hiệp vì hành vi xây dựng sai giấy phép xây dựng như tăng diện tích từ tầng 1 đến tầng 5, lấp ô thông tầng, tăng diện tích ban công đối với công trình ở địa chỉ số 766/12 Sư Vạn Hạnh. Trong khi đó, Công ty TNHH 27/7 khách sạn KEN 2 được VAIDE công nhận hội viên vào tháng 3.2020.
Từ 2 mốc thời gian nêu trên, bà Nga khẳng định, các quyết định xử lý vi phạm hành chính không dính dáng đến hiệp hội. Từ tháng 7.2019 đến nay, quận đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư chấp hành phá dỡ hạng mục sai phép nhưng chủ đầu tư không chấp hành. 
Trong văn bản gần nhất, chủ đầu tư đề nghị tạm ngưng cưỡng chế 3 tháng nhưng theo bà Nga, đề xuất này không có cơ sở để xem xét; đồng thời đề nghị khách sạn ngưng kinh doanh, di dời người và tài sản để cơ quan chức năng thực hiện việc cưỡng chế, phá dỡ. 
Trước sự cương quyết từ phía lãnh đạo UBND Q.10, đại diện chủ đầu tư xin được cam kết tự phá dỡ, chấp hành nghiêm chỉnh và xin thêm thời gian để di dời người và tài sản cũng như xin được tiếp tục kinh doanh trong thời gian phá dỡ các hạng mục vi phạm.
Sau đề nghị này, Phó chủ tịch UBND Q.10 yêu cầu chủ đầu tư phải có giấy cam kết chính thức gửi về quận trong ngày 7.4 kèm theo động thái ngưng kinh doanh và di dời người và tài sản. Sau ngày 10.4, nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục chây ì hoặc cố tình trì hoãn thì UBND Q.10 sẽ khởi động lại phương án cưỡng chế đã được Sở Xây dựng phê duyệt. “Trong quá trình cưỡng chế, nếu có cản trở hoặc chống đối người thi hành công vụ thì chính quyền sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật”, bà Nga khẳng định.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Hiệp hội   Hiệp hội Doanh nghiệp   chính sách   doanh nghiệp   hành vi   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...