10/04/2021 13:11  
Ngoài việc tạo ra những sản phẩm từ đá có tính hấp dẫn, cơ sở sản xuất của anh Chiến (Minh Hóa, Quảng Bình) đang tạo việc làm cho 30 lao động với mức lương tháng từ 6 - 8 triệu đồng/người.

Khởi nghiệp từ... phiến đá quê hương

Anh Đinh Trọng Chiến (SN 1984), là một trong những gương điển hình về phát triển kinh tế và tạo việc làm tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh Chiến từng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Vào năm 2004, sau khi xuất ngũ, trở về quê hương, với khát khao tuổi trẻ, anh không ngừng tìm tòi, học hỏi để phát triển kinh tế, tìm một hướng đi mới trên chính mảnh đất quê hương.

Nhớ lại những ngày bắt đầu khởi nghiệp, anh Chiến cho biết đó là quãng thời gian hết sức khó khăn. Ở huyện miền núi Minh Hóa quê anh, tìm được một mô hình làm giàu không phải là điều dễ dàng.

"Từng là người lính, mình không ngại khó khăn, vất vả. Tuy nhiên chọn được đúng nghề và nghề đó kiếm ra tiền không phải dễ. Mình từng tìm hiểu từ nghề mộc, chăn nuôi và rồi chọn gắn bó với nghề làm đá mỹ nghệ", anh Chiến nói. 

Nói về lý do chọn nghề sản xuất đá mỹ nghệ, anh Chiến cho hay, vào năm 2012, qua tìm hiểu, anh nhận thấy tại Minh Hóa, ngoài rừng xanh bạt ngàn, thì phần lớn là những lèn đá xanh cao chót vót.

Thứ đá xanh này là nguồn nguyên liệu dồi dào cho các sản phẩm đá mỹ nghệ, trong khi ở Minh Hóa, đá chỉ được khai thác để phục vụ cho xây dựng, giá trị không cao. Chính vì vậy, anh Chiến đã hạ quyết tâm, chọn đá mỹ nghệ để khởi nghiệp.

Con đường khởi nghiệp của anh Chiến cũng vô cùng gian nan khi anh đến với nghề từ con số 0 tròn trĩnh. Để theo đuổi nghề, anh đã tự mày mò học hỏi và tìm hiểu qua sách vở, mạng internet, "cơm đùm gạo bới" đến các làng nghề sản xuất đá mỹ nghệ nổi tiếng ở Thanh Hóa, Ninh Bình, TP. Đà Nẵng… để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Sau một thời gian học hỏi, rèn luyện tay nghề, anh Chiến đã bắt đầu có thể sản xuất thủ công những mặt hàng đơn giản từ đá, dần nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm để tiếp cận thị trường. 

Đến năm 2015, anh Chiến mạnh dạn thế chấp đất đai, vay vốn ngân hàng để mở rộng cơ sở, mua máy móc chuyên dụng, hiện đại, giúp sản xuất thêm nhiều mặt hàng mới, giảm bớt sức lao động.

Nhờ sự sáng tạo, lòng kiên trì và niềm đam mê, các sản phẩm đá mỹ nghệ của anh Chiến được sản xuất từ những phiến đá quê hương đã có mặt trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình và dần vươn ra các tỉnh miền Trung, được khách hàng ưa chuộng.

Tạo việc làm cho bạn trẻ

Nhờ đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, đội ngũ thợ lành nghề, nên hiện nay các sản phẩm từ cơ sở của anh Chiến không chỉ đa dạng về mẫu mã, chủng loại mà còn có giá trị thẩm mỹ cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng. 

Các sản phẩm của anh Chiến hiện có gồm: Lăng mộ đá, hàng rào, lan can bằng đá, phù điêu, cổng đá, bàn ghế đá, các sản phẩm dùng trong xây dựng chùa chiền, nhà thờ... Ngoài tiêu thụ trong huyện, trong tỉnh, sản phẩm của anh còn vươn ra tiêu thụ ở nhiều tỉnh miền Trung. 

Hiện nay, cơ sở sản xuất của anh Chiến cũng đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động với mức lương tháng ổn định từ 6 - 8 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng năm, anh cũng tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn và thiên tai, hoạn nạn trên địa bàn. Đồng thời đào tạo nghề sản xuất đá mỹ nghệ cho bà con có nhu cầu, giúp họ phát triển kinh tế.

"Nhiều bạn trẻ cũng đến đây học nghề, mình cũng cầm tay chỉ việc, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn. Mình cũng thường chia sẻ, muốn làm giàu thì phải có sự quyết tâm, kiên trì, chịu khó học hỏi, và hơn hết phải định hướng được con đường mình chọn, nắm bắt được thị trường mới có thể thành công", anh Chiến chia sẻ kinh nghiệm bản thân.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt đánh giá, cơ sở của anh Chiến thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển quê hương.

Với nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương và kinh nghiệm sản xuất thực tế, địa phương cũng đã và đang tạo mọi điều kiện để anh Chiến mở rộng sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Từ đó liên kết sản xuất để tạo công ăn việc làm ngày càng nhiều cho người dân trên địa bàn.

Tiến Thành - Đặng Tài

Nguồn tin: dantri.com.vn


Khởi nghiệp   chính sách   làm giàu   sáng tạo   sản xuất   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...