21/03/2021 9:11  
Không lâu sau khi lộ ý định mua đứt CLB Valencia của Tây Ban Nha, Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, đồng thời là hoàng tử bang Johor, Tunku Ismail tuyên bố muốn mua tiếp cổ phần của Man Utd.

Hãng thông tấn nổi tiếng thế giới AFP trong ngày 21/3 đưa tin, hoàng tử bang Johor (Malaysia), đồng thời là cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FAM), ông Tunku Ismail Ibrahim, vừa lộ thêm ý định mua lại cổ phần của một trong những CLB nổi tiếng nhất thế giới: Manchester United. 

Vị vương tử 36 tuổi này nói: "Tôi có hứng thú với bất kỳ cổ phần nào của các CLB tại châu Âu. Manchester United lại là đội bóng có giá trị thương mại rất cao".

"Giá trị thương mại của Man Utd sẽ còn tồn tại qua nhiều thập niên nữa, và rất khó để giá trị này sụt giảm. Về tính bền vững, cổ phần của Manchester United được đánh giá cao. Đấy là lý do mà tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, bàn về việc mua lại cổ phần của CLB này" - ông Tunku Ismail nói thêm.

Theo một số nguồn tin, vị hoàng tử bang Johor của Malaysia sẽ xúc tiến việc mua từ 3 - 5% cổ phần của CLB Manchester United, qua đó sẽ có tiếng nói đối với đội bóng hàng đầu của giải Premier League.

Hồi đầu tháng này, ông Tunku Ismail từng để lộ ý định mua đứt CLB Valencia của Tây Ban Nha, từ người bạn thân là tỷ phú mang quốc tịch Singapore Peter Lim. 

Sau đó, tờ Marca của Tây Ban Nha cho biết vị hoàng tử bang Johor có thể chi ra 400 triệu euro để mua lại đội bóng từng vào đến trận chung kết UEFA Champions League cách nay nhiều năm.

Ông Tunku Ismail sau đó cũng phân tích về những ưu và nhược điểm của việc mua lại các đội bóng tại châu Âu.

Về chuyện sở hữu CLB Valencia, rồi khả năng thâu tóm cổ phần của CLB Manchester United, người từng đứng đầu Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết: "Tôi là người khao khát thành công, và luôn bị thúc đẩy bởi việc tạo ra lịch sử".

Báo chí Đông Nam Á sau đó bình luận, nếu ông Tunku Ismail sở hữu Valencia hay các CLB tại châu Âu, ông này sẽ mở đường cho các cầu thủ Đông Nam Á sang châu Âu thi đấu. Và một trong những ngôi sao có quốc tịch ASEAN được vị hoàng tử bang Johor của Malaysia hâm mộ nhất, chính là Nguyễn Quang Hải của bóng đá Việt Nam.

Ông Tunku Ismail là chủ sở hữu của CLB Johor Darul Tazim rất mạnh tại Malaysia. Nhưng thời gian gần đây, để tập trung cho việc mua lại các đội bóng châu Âu, vị vương tử này đã giao lại quyền điều hành Johor Darul Tazim cho em gái.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


UEFA   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...