02/02/2021 14:05  
Trong cuộc phỏng vấn ngày 1.2, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn bị cáo buộc là con rối của Nga, khiến ông lâm vào tình cảnh khó xử, theo TASS.
“Họ dồn ông ấy vào góc và điều đó rất khó cho ông ấy tìm đường thoát. Đó là lý do mọi chuyện kết thúc bằng liên tiếp những loạt cấm vận”, ông Medvedev, người từng giữ chức tổng thống và thủ tướng Nga, cho biết.
Ông Medvedev bày tỏ sự thất vọng về việc quan hệ Nga - Mỹ không đạt tiến triển và cho rằng những người cản trở ông Trump không chỉ có đảng Dân chủ mà có cả đảng Cộng hòa.
Theo ông Medvedev, ông Trump mong muốn hòa hợp với Nga nhưng đồng thời lại tuyên bố là người cứng rắn nhất với Moscow so với những người tiền nhiệm. Chính sự mâu thuẫn này dẫn đến sự bế tắc và chỉ có các lệnh cấm vận.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Medvedev cho rằng việc các hãng công nghệ lớn của Mỹ khóa tài khoản mạng xã hội của ông Trump là quá đáng vì cựu lãnh đạo chưa bị buộc tội gì. Theo ông Medvedev, quyết định đó được thúc đẩy bởi quan điểm chính trị của giới lãnh đạo các công ty công nghệ lớn mà không tuân thủ quy tắc khách quan.
Twitter cấm vĩnh viễn ông Trump từ ngày 8.1 sau vụ tòa nhà quốc hội Mỹ bị tấn công, trong đó ông Trump bị cáo buộc là người kích động. Twitter giải thích rằng quyết định nhằm ngăn ngừa ông Trump kích động thêm bạo lực.
Theo ông Medvedev, cần phải có những quy định quản lý những điều mà các công ty mạng xã hội có thể hoặc không thể làm. Đồng thời, ông kêu gọi cần có sự tôn trọng giữa các bên, từ người sử dụng cho đến người xây dựng các nền tảng mạng xã hội.
Ông Medvedev chỉ trích Twitter là mạng xã hội bị chính trị hóa và can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước ngoài. Cựu tổng thống Nga ví dụ về việc một người bạn của ông gần đây mở tài khoản trên Twitter và ngay lập tức được gợi ý nên theo dõi tài khoản của ông Alexei Navalny, chính trị gia đối lập Nga.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Donald Trump   TASS   Trump   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...