22/10/2020 13:55  
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tổ chức một cuộc mít tinh tại bang chiến địa Pennsylvania để vận động tranh cử cho ông Joe Biden, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Ngày 21/10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tổ chức một cuộc mít tinh tại bang Pennsylvania để vận động tranh cử cho ông Joe Biden, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Được biết, Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. (Nguồn ảnh: Reuters) Sự kiện diễn ra tại bãi đỗ xe, nơi mọi người ngồi dự từ trong ôtô, ở Philadelphia, Pennsylvania. "Tôi không bao giờ nghĩ ông Trump sẽ có chung tầm nhìn hay sẽ tiếp tục các chính sách của tôi, nhưng tôi từng hy vọng, vì lợi ích của đất nước, ông ấy có thể thể hiện sự quan tâm đến đảm nhiệm công việc một cách nghiêm túc. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông ấy không hề tỏ ra hứng thú với công việc này hay giúp đỡ ai ngoài ông ấy và bạn bè ông ấy", ông Obama phát biểu trước đám đông. Ông Obama cũng chỉ trích cách ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền (Tổng thống Trump). Trong bài phát biểu, ông Obama dành lời ca ngợi ông Joe Biden và ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của ông Biden và bà Kamala Harris sẽ dẫn dắt nước Mỹ "thoát khỏi thời kỳ đen tối và xây dựng nước Mỹ trở nên tốt đẹp hơn". Được biết, đây là buổi vận động trực tiếp đầu tiên cho ông Biden của cựu Tổng thống Obama. Mọi người tập trung lắng nghe bài phát biểu của ông Obama. Trước đó, ông Obama đã giúp huy động hàng triệu USD cho ông Biden qua mạng, nhưng chưa xuất hiện ở các buổi vận động. Cựu Tổng thống Obama đeo khẩu trang khi đi vận động tranh cử cho ông Biden. Cựu Tổng thống Mỹ vẫy tay chào mọi người sau bài phát biểu hôm 21/10. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Barack Obama   Joe Biden   Reuters   Trump   Tổng thống   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...