01/03/2021 22:05  
AFP đưa tin các thẩm phán Pháp kết tội ông Nicolas Sarkozy, giữ chức tổng thống giai đoạn năm 2007-2012, đã hối lộ thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra liên quan đến sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông.
Cựu Tổng thống Sarkozy khẳng định ông chưa bao giờ thực hiện bất cứ hành vi tham nhũng nào. Cựu lãnh đạo 66 tuổi này có 10 ngày để kháng án, theo Reuters.
Trước đó, các công tố viên cáo buộc ông Sarkozy hối lộ thẩm phán Azibert để có thông tin về cuộc điều tra cáo buộc cựu tổng thống đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ nữ tỉ phú Liliane Bettencourt (1922-2017) trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công hồi năm 2007.
Bà Bettencourt là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L'Oreal.
Với phán quyết trên của tòa án, ông Sarkozy là cựu tổng thống thứ hai ở Pháp, sau cố Tổng thống Jacques Chirac, bị kết tội tham nhũng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Reuters   Tổng thống   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...