08/10/2020 18:10  

8/11 xã ở H.Hòa Vang bị ngập lụt

Chiều 8.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết do mưa lớn diện rộng, H.Hòa Vang xảy ra ngập lụt ở 8/11 xã. Các thôn ngập lũ chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông, như: thôn Tây An (xã Hòa Châu); thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông (xã Hòa Tiến); thôn Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); thôn Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây (xã Hòa Phong); thôn Lộc Mỹ (Hòa Bắc); thôn Đông Sơn (Hòa Ninh); thôn Trung Sơn, Quan Nam 2, tổ 1 thôn Tân Ninh (Hòa Liên)...
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại xã Hòa Bắc, nhiều khu vực trên địa bàn xã mất điện trên diện rộng, cây ngã đổ... Người dân cấp tập dọn dẹp nhà cửa để phòng lũ lụt.
Tại khu vực thôn Lộc Mỹ, nước lũ sông Cu Đê dâng lên cao gần 1,5 m so với mặt đường làm ngập tuyến đường đi vào thôn này.
Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã, liên thôn có một số đoạn bị ngập như tuyến đường ĐH2, tuyến Phước Thái đi Diêu Phong (xã Hòa Nhơn); tuyến đường ĐH8 (đoạn thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến); tuyến đường La Châu đi Gò Chùa; tuyến đường Cầu Mùn (thôn Cẩm Toại Đông, Hòa Phong)…
Do mưa lớn, các khu vực nội thị cũng bị ngập úng cục bộ tại một số khu vực như: tại khu vực đường 3/2 (Q.Hải Châu); khu vực Mân Quang (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn); ngập úng cục bộ tại dự án 13, 14 và Bàu Gia Phước (Phước Mỹ) và ngập úng khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước mưa Thọ Quang - Biển Đông (Q.Sơn Trà)…

Đã sơ tán 23 hộ dân với 73 người 

Về nhà ở của dân, Đà Nẵng ghi nhận có 2 nhà tại Bình Kỳ (phường Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) bị tốc mái; sụp mái hiên 1 nhà (thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn). Về nông nghiệp, ngập úng 16,3 ha hoa màu tại Q.Cẩm Lệ.
Sạt lở gây bồi lấp tuyến đường ADB5 tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên); sạt lở tuyến đường ĐT 601 tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên.
UBND TP.Đà Nẵng cho biết theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến trưa 8.10 đã sơ tán 23 hộ dân và 73 nhân khẩu của H.Hòa Vang.
Theo dự báo, thời gian tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi H.Hòa Vang, Q.Liên Chiểu. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng khu đô thị và vùng trũng thấp, đặc biệt là các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương bố trí đủ lực lượng, phương tiện tại các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm (đập An Trạch, Hà Thanh, 2 hồ chứa Đồng Nghệ và Hòa Trung), chủ động ứng phó với mưa lũ; phối hợp, hỗ trợ các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Nguồn tin: thanhnien.vn


Sơn Trà  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...